Dự đoán khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống phòng thủ S-500 của Nga

GD&TĐ - Trung Quốc có thể trở thành khách hàng nước ngoài chính và đầu tiên đối với hệ thống phòng không S-500 Prometey khi nó bắt đầu được bán ra nước ngoài – Tạp chí Military Watch cho biết.  

Hình ảnh Nga thử hệ thống S-500
Hình ảnh Nga thử hệ thống S-500

“Tuy Trung Quốc đã có tiến bộ đáng kể trong việc phát triển hệ thống phòng không nội địa với các nền tảng như HQ-9B, khả năng của họ vẫn bị giới hạn so với các nền tảng mới nhất của Nga như S-400 và S-300V4. Điều đó có nghĩa trong tương lai gần, Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiếp tục dựa vào các nền tảng của Nga” – tạp chí trên nhấn mạnh.

Chỉ ra sự phổ biến của các khí tài tiên tiến của Nga mà Trung Quốc mua về, cùng với việc chuyển giao lô thứ 2 của S-400, tạp chí trên cho rằng Trung Quốc rất có thể sẽ trở thành khách hàng đi đầu đối với hệ thống tên lửa tiếp theo.

Trung Quốc trở thành nước thứ 3 trên thế giới sau Nga và Belarus nhận S-400. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với quân đội Trung Quốc sau khi nước này sau thương vụ mua vũ khí trên của Nga, bao gồm tên lửa chống máy bay 40N6E có tầm xa lên tới khoảng 400km (đủ để đánh bại hầu hết các tên lửa đối phương) và có khả năng siêu thanh.

Hiện tại thông số kỹ thuật của hệ thống S-500 vẫn được giữ bí mật, mặc dù có thông tin cho rằng hệ thống này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu từ khoảng cách 600km, đồng thời theo dõi và tấn công tới 10 mục tiêu đạn đạo di chuyển với tốc độ siêu thanh.

Cùng với Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng ký hợp đồng nhiều tỉ USD với Nga để mua S-400. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận hệ thống này từ đầu tháng và Ấn Độ dự kiến sẽ được nhận vào năm 2023.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ