Dự báo thời tiết ngày 30/10: Không khí lạnh tăng cường, mưa lớn ở nhiều nơi

GD&TĐ - Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh chóng và chính xác nhất trong ngày 30/10: Không khí lạnh tăng cường, mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa rào ở các tỉnh Bắc Bộ
Không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa rào ở các tỉnh Bắc Bộ

Tin không khí lạnh tăng cường, mưa lớn ở nhiều nơi

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 29/10, không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc của rãnh áp thấp qua khu vực Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục mưa to đến rất to đến rất to cho khu vực Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên sáng nay (30/10) ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ ngày và đêm nay có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m.

Mưa lớn ở nhiều nơi

Trong 06h vừa qua (lượng mưa tính từ 19h ngày 29/10 đến 01h ngày 30/10), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm.

Riêng vùng núi phía Tây Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa 100 – 250mm, có nơi lớn hơn như: Đô Lương (Nghệ An) 368mm, Yên Thượng (Nghệ An) 305mm, Thanh Thủy (Nghệ An) 270mm, Thanh Hương (Nghệ An) 263mm,...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp qua trung Trung Bộ đang đầy dần lên và nhiễu động gió Đông trên cao, nên từ nay đến ngày 31/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300mm. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo thời tiết cho từng vùng

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình), có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.