Dự báo thời tiết ngày 3/11: Bắc Bộ có mưa vài nơi, Hà Nội hửng nắng

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 3/11, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ tại 1 vài nơi, nhiệt độ tăng nhẹ.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ; sau không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ