Dự báo thời tiết ngày 2/1: Bắc Bộ trời rét đậm về đêm và sáng, ngày hửng nắng

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 2/1, các tỉnh Bắc Bộ duy trì thời tiết rét đậm về đêm và sáng sớm, trưa trời hửng nắng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi cao 10-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, vùng núi 14-17 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, tập trung ở phía Nam. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm sớm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.