Đồng Tháp: Học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường vào ngày 22/2

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp chuẩn bị tốt cho việc học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường vào ngày 22/2 trong điều kiện tỉnh tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Học sinh, học viên, sinh viên tỉnh Đồng Tháp trở lại trường vào ngày 22/2.
Học sinh, học viên, sinh viên tỉnh Đồng Tháp trở lại trường vào ngày 22/2.

Ngày 18/2, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Sở GD&ĐT chuẩn bị tốt cho việc học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học tập vào ngày 22/2 (trong điều kiện tỉnh tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh), đảm bảo triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 350.000 học sinh tại 700 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông.

Trước đó, UBND tỉnh dự kiến ngày 17/2 (mùng 6 tết), các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục khác sau kỳ nghỉ Tết.

Tuy nhiên, vào chiều 15/2, UBND tỉnh Đồng Tháp có thông báo về thời gian đi học trở lại sau Tết của học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn cho nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định cho tất cả học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.