Đồng Tháp: Bằng mọi giải pháp ngăn chặn mầm bệnh ngoài biên giới xâm nhập vào địa bàn

Đồng Tháp: Bằng mọi giải pháp ngăn chặn mầm bệnh ngoài biên giới xâm nhập vào địa bàn

Đến thăm tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng), Trạm Kiểm soát biên phòng Mộc Rá - Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Thị xã Hồng Ngự) và hai điểm cách ly tập trung tại huyện Hồng Ngự, đoàn đã động viên, thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát, đề xuất mua sắm bổ sung thiết bị, dụng cụ hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Sở Y tế Đồng Tháp, đến nay toàn tỉnh có hơn 960 người Đồng Tháp khai báo có đi du lịch tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trở về từ ngày 1/7. 

Đối với 17 người dân từ Quảng Nam, Đà Nẵng đến nhà người thân trên địa bàn huyện Tân Hồng tránh dịch, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị huyện Tân Hồng nắm thông tin, kịp thời cách ly tập trung hoặc cách ly tại gia đình. Nếu gia đình khó khăn thì hỗ trợ khẩu trang, thuốc sát khuẩn.

Tại huyện biên giới Hồng Ngự, từ đầu mùa dịch đến nay, địa phương đã tổ chức 3 đợt cách ly tập trung với gần 560 trường hợp, phần nhiều là công dân Việt Nam từ Campuchia về nước. Hiện huyện Hồng Ngự đang cách ly tập trung 70 người tại hai khu cách ly tập trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu các huyện, thị xã biên giới phải dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp ngăn chặn mầm bệnh ngoài biên giới xâm nhập vào địa bàn.

Tăng cường theo dõi, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch. Đề nghị Sở Y tế tăng cường hỗ trợ các địa phương đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.