Đón lõng từ cửa bến, liên tiếp phát hiện xe khách vi phạm dịp Tết

Đón lõng từ cửa bến, liên tiếp phát hiện xe khách vi phạm dịp Tết

Hàng loạt xe khách "dính" lỗi

Trưa 22/1, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại nút giao thông Kim Đồng - Giải Phóng (gần bến xe Giáp Bát, Hà Nội), Tổ TTKS giao thông gồm Đại uý Hoàng Minh Trường, Đại uý Nguyễn Minh Tuấn, Thượng uý Phạm Ngọc Anh và Trung uý Nguyễn Hữu Thành thuộc Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ TTKS, phát hiện và xử lý nghiêm các xe khách vi phạm.

Tổ TTKS tiến hành dừng xe khách mang BKS 35B-000.55 do tài xế Lê Tiến Thành (SN 1988, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển chạy từ Bến xe Giáp Bát đi Bến xe Ninh Bình, phát hiện xe chở 34/29 người. Tổ TTKS đã tiến hành lập biên bản tài xế Lê Tiến Thành lỗi chở quá 5 người theo quy định.

Tiếp đó, Tổ TTKS phát hiện xe khách BKS 18B-013.13 do tài xế Phạm Văn Quỳnh (SN 1981, ở tỉnh Nam Định) điều khiển vi phạm lỗi “Dừng xe nơi có biển cấm đỗ, cấm dừng xe”, nên đã lập biên bản xử phạt theo quy định. Tài xế Quỳnh phân trần, chỉ dừng xe một lát để đợi khách xong đi luôn, nhưng bị CSGT xử lý thế này thì "lần sau không dám vi phạm".

Đại uý Hoàng Minh Trường cho biết, chỉ trong buổi sáng cùng ngày (22/1), Tổ công tác đã xử lý gần chục ô tô khách vi phạm các lỗi như: Đỗ, dừng sai quy định, chở quá số người…

Keyword đầu tiên có dấu
Cán bộ, chiến sỹ CSGT Hà Nội lên kiểm đếm ô tô khách lưu thông từ Bến xe Giáp Bát đi các tỉnh

Đón lõng xử lý xe khách ngay từ đầu bến xuất phát

Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, nhằm đảm bảo sự an toàn, thuận tiện cho những chuyến xe khách dịp Tết, Đội tăng cường TTKS, bố trí các tổ cắm chốt ngay gần khu vực bến xe, đồng thời còn có các tổ TTKS liên tục tuần lưu trên đường, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông.

“Địa bàn Đội CSGT số 14 phụ trách có 2 bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, tuyến đường trên cao vành đai 3 đi cầu Thanh Trì có nhiều phương tiện lưu thông. Do đó, dịp Tết này, Đội CSGT số 14 đã bố trí các Tổ TTKS, hướng dẫn phân luồng cho bà con đi lại được thuận tiện an toàn, và cũng kịp thời xử lý vi phạm”, Trung tá Đỗ Trọng Tuân nói.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, những ngày cuối năm, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, dễ bùng phát các hành vi nhồi nhét, chặt chém khách, dừng đỗ bắt khách sai quy định...

Do đó, để đảm bảo ATGT và có những chuyến xe khách an toàn cho người dân về quê đón Tết, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc, mà đặc biệt là lực lượng CSGT địa phương như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các thành phố lớn phải có phương án cụ thể và tập trung lực lượng, phương tiện để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông.

“Không những thế, trên tuyến, địa bàn nhân dân phát hiện các trường hợp ô tô khách vi phạm nhồi nhét, thu giá vé cao, bắt chẹt khách thì kịp thời báo cho lực lượng CSGT để có kịp thời xử lý”, Đại tá Bình nói và nhấn mạnh: "Hiện trên các tuyến đường cao tốc, Cục CSGT đều bố trí các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ giám sát như máy camera, máy đo tốc độ để hỗ trợ lực lượng CSGT kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông..."

Theo atgt.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.