Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Toán và Olympic Sinh học

GD&TĐ - Tiếp nối thành công của đoàn Olympic Vật lí, các đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế và Olympic Sinh học quốc tế năm 2019 đã lần lượt mang về những tấm huy chương quý giá, mang lại niềm vui cho thầy cô, gia đình và bè bạn, là niềm tự hào mang tên “Giáo dục Việt Nam”.

Đội tuyển Olympic Toán
Đội tuyển Olympic Toán

Với thành tích 2 HCV và 4 HCB tại Olympic Toán quốc tế 2019, đội tuyển Việt Nam với 6 HS dự thi đều đoạt giải, đã lọt vào top 10 đội mạnh nhất thế giới.

Các học sinh đoạt HCV gồm: Nguyễn Nguyễn (Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG TPHCM); Nguyễn Thuận Hưng (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng). Các học sinh đoạt HCB gồm: Phan Minh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Vũ Đức Vinh (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Vương Tùng Dương (Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc); Nguyễn Khả Nhật Long (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN).

Olympic Toán quốc tế năm 2019 được tổ chức tại thành phố Bath, Vương quốc Anh từ ngày 11 đến ngày 22/7 với sự tham gia của 110 nước và vùng lãnh thổ. Với 2 HCV và 4 HCB, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tiến 13 bậc so với IMO năm 2018, nằm trong top 10 nước đứng đầu về thành tích tại kỳ thi này.

Tại kì thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30 diễn ra tại Hungary, cả 4 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm: 1 HCB và 3 HCĐ.

Đội tuyển Olympic Sinh học
  • Đội tuyển Olympic Sinh học

Học sinh đoạt HCB là em Hoàng Minh Trung (Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa). Các học sinh đoạt HCĐ gồm: Dương Tùng Lâm (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Hà Vũ Huyền Linh (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN); Hoàng Thị Huyền Trang (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ)

Olympic Sinh học quốc tế năm 2019 được tổ chức tại thành phố Szeged, Hungary từ ngày 14 đến ngày 21/7 với sự tham gia của 74 nước và vùng lãnh thổ. Với 1 HCB và 3 HCĐ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì được thành tích cao tại giải đấu này.

Thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam tại kỳ thi Olympic quốc tế năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời, khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng sự cố gắng, nỗ lực của các học sinh, các thầy cô giáo tham gia công tác học sinh giỏi trong thời gian qua. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.