Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi lân la gần trụ sở Công an

Khoảng 11h ngày 17/2, khi Tăng Xuân Lợi xuất hiện gần Công an phường Bạch Đằng, Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở Công an quận đấu tranh làm rõ.

Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi lân la gần trụ sở Công an

Ngày 18/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích. Đó là Tăng Xuân Lợi, tức Lợi “điếc” (27 tuổi), trú số 2 đường Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa; chỗ ở ngõ 34 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đây là đối tượng trong băng ổ nhóm đòi nợ thuê từng gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn Thủ đô và một số tỉnh phía Bắc.

Theo tài liệu điều tra, tối 24/10/2013, Lợi “điếc” đã cùng với Mai Tuấn Đức, tức Đức “cụt” (35 tuổi), trú đường Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội và một số đối tượng khác dùng hung khí và tay công bằng sắt (có sẵn trên xe ô tô dùng để sửa xe) đập, chém xe ô tô bán tải và đuổi đánh, chém hai người là H.T.D và N.V.T. Sau đó cả bọn bỏ trốn.

Doi tuong truy na dac biet sa luoi khi lan la gan tru so Cong an - Anh 1

Đối tượng Tăng Xuân Lợi

Đối tượng Đức “cụt” bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 25/1, tức 28 Tết Đinh Dậu, Đức đã bị Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa bắt giữ tại khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội và bàn giao cho Công an tỉnh Sơn La.

Trong quá trình điều tra đối với Đức “cụt” và một số đối tượng khác, cơ quan Công an đã làm rõ thêm một số chi tiết nội dung vụ án. Do đó, ngày 17-/, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tăng Xuân Lợi về hành vi cố ý gây thương tích.

Một cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa cho biết, qua xác minh địa chỉ thường trú của Lợi ở số 2 Đê La Thành không phát hiện tung tích đối tượng. Tiếp tục xác minh lực lượng chức năng phát hiện Lợi đang xuất hiện tại khu vực ngõ 34 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nên đã bố trí lực lượng theo dõi.

Qua trao đổi với Công an phường Vĩnh Tuy, được biết đối tượng Lợi sinh sống ở đây cùng anh trai Tăng Xuân Thắng và người anh này hiện đang bị Công an phường Bạch Đằng mời lên trụ sở làm việc. Nhận thấy khả năng đối tượng sẽ cùng gia đình ở xung quanh khu vực phường Bạch Đằng để thăm gặp anh trai, Đội Cảnh sát kinh tế đã bố trí lực lượng vây bắt.

Khoảng 11h ngày 17/2, khi Tăng Xuân Lợi xuất hiện gần Công an phường Bạch Đằng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở Công an quận đấu tranh làm rõ.

Lợi thừa nhận đã tham gia hành hung 2 người tại Sơn La ngày 24/10/2013. Được biết, Lợi từng có 1 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hắn chưa kết hôn nhưng đã sống như vợ chồng với một phụ nữ và đã có con chung.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối với Tăng Xuân Lợi đồng thời bàn giao đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Sơn La tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...