Vòng loại World Cup 2022 có thể diễn ra tại Việt Nam?

Theo kế hoạch của AFC, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại vào cuối tháng 3 tới với loạt trận đấu thứ 7 vào ngày 25/3, trong khi loạt trận thứ 8 diễn ra ngày 30/3. Trong đợt này, ĐT Việt Nam sẽ được nghỉ thi đấu ngày 25 và có trận đấu trên sân của ĐT Malaysia vào tối 30/3. Trong khi đó, người Mã sẽ làm khách trên sân của UAE vào ngày 25/3 rồi mới bay trở lại Malaysia để đá trận tiếp theo.

Đáng chú ý, Chính phủ Malaysia trước đó đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt trong việc cách ly người nhập cảnh vào quốc gia này. Theo đó, các đội tuyển thể thao Malaysia muốn ra nước ngoài thi đấu phải được Cục xuất nhập cảnh đồng ý đồng thời phải cách ly 10 ngày khi về nước, điều này cũng áp dụng với các cầu thủ đội khách

Điều này khiến tuyển Malaysia sẽ không thể hoàn tất 2 trận đấu trong tháng 3. Vì thế, các quan chức LĐBĐ Malaysia đã làm việc với cơ quan chức năng nước này để xin cơ chế riêng cho thầy trò Tan Cheng Hoe.

“Chúng tôi đã thông báo và gửi thư đến Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia và Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia vào tháng trước, liên quan đến các trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3. ĐT Malaysia cần đến UAE và trở về, vì thế chúng tôi đã xin một cơ chế đặc biệt để có thể kiểm dịch tại khách sạn cho chính mình, cho đội khách cũng như các quan chức FIFA", Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Hamidin Mohd Amin cho biết.

Với lời cam kết của Malaysia, nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ được hưởng cơ chế đặc biệt khi tới Malaysia thi đấu. Đội có thể không cần cách ly 10 ngày trước khi trận đấu diễn ra. 

Vòng loại World Cup 2022 có thể diễn ra tại Việt Nam

Vòng loại World Cup 2022 có thể diễn ra tại Việt Nam trong năm tới

Trong khi đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) - Datuk Hamidin Mohd Amin nêu đề xuất các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang được FIFA xử lý để tổ chức tập trung tại một quốc gia. 

“Tháng 6 là thời hạn cuối cùng mà FIFA chỉ đạo từng Liên đoàn điều hành ngay trận đấu. Nếu có quốc gia nào đó không thể đến quốc gia đăng cai tham gia trong thời gian còn lại của trận đấu, thì số điểm mà quốc gia đó đã kiếm được sẽ bị hủy bỏ.

Nếu nhìn vào hiện tại, chỉ có Malaysia, Indonesia và Thái Lan đang gặp khó khăn liên quan đến việc di chuyển trong và ngoài nước trong khi Việt Nam và UAE có vẻ đang ổn. Trong đó, chúng tôi vẫn đang tìm ra quốc gia khả quan nhất. Các liên đoàn thành viên của FIFA vẫn đang trong giai đoạn họp để đưa ra phương án cuối cùng", ông Datuk Hamidin Mohd Amin chia sẻ.

"Phương án này khả năng cao là sẽ được thông qua, các liên đoàn thành viên đều đã gửi công văn phản hồi lên FIFA và nhiều khả năng FIFA sẽ có thông báo mới nhất về địa điểm đá tập trung phần còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022", ông Datuk nói thêm.

Theo nhiều nguồn tin, thì ông Datuk đang có ý muốn nhắc tới là Việt Nam sẽ được chọn để tổ chức phần còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022. Bởi lẽ, so với các quốc gia khác thì Việt Nam đang kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ