HLV Văn Sỹ: "Gramoz từ chối thi đấu, chúng tôi sẽ tìm người thay thế"

Trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng đã vượt qua Nam Định với tỷ số 3-1 ở vòng đấu thứ hai V.League với những pha làm bàn của Phú Nguyên, Diego Fagan và trung vệ Việt kiều Schmidt. Hai bàn thắng của đội khách được ghi bởi Rodrigo và Mai Xuân Quyết.

Phát biểu sau buổi họp báo, HLV Văn Sỹ tiết lộ ngoại binh Gramoz từ chối thi đấu và đội bóng sẽ tìm người thay thế cầu thủ này trong ít ngày tới, dù cầu thủ này vừa tỏa sáng ở vòng 1 giúp đội bóng thành Nam đánh bại Á quân V.League 2020 Hà Nội FC.

“Chúng tôi xác định Hải Phòng trận đầu tiên thắng Viettel sân khách nên đang có tâm lý cao, sự tự tin hưng phấn. Còn chúng tôi đá sân khách còn nhiều vấn đề, quan trọng là tâm lý và bản lĩnh không thể hiện được, nên thất bại này là hoàn toàn xứng đáng.

Rõ ràng chất lượng cầu thủ nội của Nam Định không cao, chỉ có tinh thần chứ tâm lý hay kinh nghiệm còn yếu, có cầu thủ ngoại sẽ tốt hơn.Về danh sách ngoại binh, Nam Định đã chốt được trung vệ và tiền đạo số 11. Chúng tôi sẽ tìm người để thay Gramoz".

Tiền đạo Gramoz từ chối thi đấu

Tiền đạo Gramoz từ chối thi đấu ở trận gặp Hải Phòng

Chia sẻ về lý do cầu thủ sinh năm 1991 vắng mặt, HLV Nam Định tiếp tục: “Tâm lý Gramoz không có sự sẵn sàng cho trận hôm nay, cậu ta không muốn thi đấu thì tôi không cho mặc quần áo vì chả giúp gì được cho đội. Đó là lý do tôi không đăng ký cậu ta ngày hôm nay.

Gramoz không sẵn sàng cho trận đấu này dù không hề chấn thương, bác sĩ kiểm tra cũng không có vấn đề gì, chỉ là tâm lý không sẵn sàng. Còn nếu có đội nào lấy cầu thủ này thì chúng tôi cũng mừng quá, thứ Sáu tới là chốt ngoại binh, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp mà có tâm lý chọn trận thi đấu thì đi đội nào cũng thế thôi.

Anh HLV Đức Thắng khi còn làm việc với Gramoz tại Thanh Hoá cũng nói điều tương tự, rằng cậu ta chọn trận thi đấu. May mà mới đá cho Nam Định 1 trận, còn 11 vòng đấu nữa chúng tôi cũng có sự chuẩn bị tiếp theo".

Cũng theo ông sỹ, Hải Phòng có cặp ngoại binh chất lượng và rất nguy hiểm, trong khi ngoại binh của Nam Định không được như vậy. Về chấn thương của lão tướng Phùng Văn Nhiên, ông Sỹ cho biết cầu thủ này bị ngã cắm vai xuống đất, tụt khớp và ảnh hưởng tới dây chằng và chưa rõ ngày trở lại.

Trước đó có nguồn tin tiết lộ, CLB Nam Định cũng đang thử việc 2 ngoại binh tới từ châu Phi là Moussa Camara và Sangare Amadou đều tới từ Mali và từng thi đấu tại Oman trong màu áo của CLB Sohar Club FC trong năm 2020.

Do ảnh hưởng bởi Covid 19, tháng 07/2020 các giải đấu bóng đá tại Oman bị hủy. Và cả hai cầu thủ này đều xin thanh lý hợp đồng để tìm bến đỗ mới. Trong thời gian qua, họ đã tự luyện tập để duy trì phong độ và thể lực trước khi sang Việt Nam tìm việc.

Camara sinh năm 1994 từng thi đấu cho nhiều CLB làng nhàng của Algeria, Ai Cập và có thể hình khá ấn tượng với chiều cao lên tới 1m78 và nặng 85 kg với vị trí sở trường là tiền đạo. Sangare Amadou gây ấn tượng lớn hơn người đồng hương với chiều cao lên tới 1m91 nặng 90 kg, với vị trí thi đấu sở trường là trung vệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ