Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ ôm con nhỏ bị 2 thanh niên hành hung dã man

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung dã man

Hình ảnh vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 19/1, lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) cho Báo Giao Thông biết, hiện đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ việc người phụ nữ bị 2 thanh niên xông vào hành hung dã man xảy ra vào ngày 15/1 tại thôn Đinh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà.

Trước đó, ngày 18/1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh người phụ nữ đang ôm con nhỏ thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên xông tới hành hung dã man. Nạn nhân là chị N.T.T.T. (trú xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà).

Lãnh đạo UBND xã Hoà Nam cho hay, sự việc bắt nguồn từ việc chị T. cho bạn thân là chị P. (trú xã Hoà Nam) vay tiền. Sau đó, chị P. vỡ nợ và không có khả năng chi trả. Không đòi được tiền, có thể chị T. đã có những lời lẽ không hay, động chạm đến gia đình chị P. và ngày 15/1, chồng chị P. cùng người thân trong gia đình đã kéo nhau đến hành hung chị T. khi chị này đang bế con nhỏ.

Trao đổi với Dân Việt, anh Th. (anh trai nạn nhân T.) cho biết, chị T. vẫn đang nằm theo dõi trong bệnh viện, tinh thần đang hoảng loạn. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận chị T. bị vỡ hốc mắt, giãn đồng tử, chấn thương sọ não. Ngoài ra, chị T. bị nghi gãy xương gò má, đang chờ kết quả giám định.

Anh Th. cũng cho biết, từ sau khi sự việc xảy ra phía gia đình 2 nam thanh niên không có động thái gì bày tỏ sự xin lỗi. Đặc biệt, người thân của nam thanh niên áo trắng trong clip còn có những tin nhắn đe doạ đến chị T. yêu cầu không làm ảnh hưởng đến người này.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Công an huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội cho biết, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan công an và đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ứng Hoà đang thụ lý, điều tra vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.