Đặng Văn Lâm đơn phương chấm dứt hợp đồng với Muangthong United

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Andrey Grushin - người đại diện của Đặng Văn Lâm - thông báo: "Đặng Văn Lâm đã chấm dứt hợp đồng với Muangthong United, do đội bóng này vi phạm điều khoản tài chính mà 2 bên đã cam kết. Việc chấm dứt hợp đồng tuân thủ đúng quy định của FIFA".

Hợp đồng đã ký giữa Đặng Văn Lâm với Muangthong có hiệu lực tới tháng 11/2021. Nhưng do Thai League bị hoãn vì Covid-19, các ngoại binh như Văn Lâm phải chấp nhận kéo dài thêm thời hạn hợp đồng tới tháng 5/2022. Tuy nhiên, do khủng hoảng tài chính, Muangthong chưa thanh toán đủ lương cho thủ môn này, và người đại diện của anh coi đó là vi phạm hợp đồng.

Theo như thông báo trên, Lâm "Tây" đã trở thành cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng và được quyền tự do đàm phán với các CLB khác. Hiện tại có 3 đội bóng là Cerezo Osaka (Nhật Bản), Dynamo Moscow (Nga) và Sporting Braga (BĐN) đang có ý định chiêu mộ thủ môn Việt kiều Nga.

Đặng Văn Lâm chấm dứt hợp đồng với Muangthong United

Đặng Văn Lâm chấm dứt hợp đồng với Muangthong United

Với việc không còn hợp đồng với Đặng Văn Lâm, Muangthong sẽ mất đi một khoản phí chuyển nhượng rất lớn. Vào đầu năm 2019, đội bóng này chi 500.000 euro chiêu mộ Văn Lâm từ Hải Phòng. Họ từng kỳ vọng có thể bán anh sang CLB khác với giá lên đến 1 triệu euro (khoảng 28 tỷ đồng) khi hai bên còn gắn bó.

Văn Lâm có bố người Việt và mẹ người Nga, từng ăn tập tại Dynamo Moscow khi còn trẻ, nhưng không được trao cơ hội ở đội một. Anh sau đó hai lần trở về Việt Nam chơi bóng. Sau lần đầu thất bại với HAGL năm 2011, thủ thành Việt kiều thành công khi gia nhập Hải Phòng năm 2015 và trở thành thủ môn số 1 của đội bóng này.

Văn Lâm được lên tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và rất được chiến lược gia Hàn Quốc trọng dụng. Thủ môn Việt kiều góp công không nhỏ giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...