CLB HAGL quyết định "xả trại" cho các cầu thủ nghỉ Tết sớm

Cách đây ít ngày, Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF đã quyết định hoãn thi đấu vòng 4 V.League 2021 do những lo ngại về ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó các đội sẽ không phải thi đấu vào cuối tuần này.

Trước thông báo này, câu lạc bộ HAGL đã quyết định "xả trại" và cho các cầu thủ được nghỉ Tết sớm hơn dự định, thay vì tiếp tục ở lại Pleiku tập luyện chờ ngày được nghỉ như kế hoạch.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Nguyễn Tấn Anh (GĐĐH CLB) xác nhận chuyện này: “Gia Lai vừa rồi phát hiện một số ca nghi nghiễm, tình hình cũng rất phức tạp. Chính vì vậy CLB tạo điều kiện để cầu thủ nghỉ ngơi, về quê ăn Tết rồi chờ thông báo của BTC giải sẽ quyết định. Tại CLB, chúng tôi vẫn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch để sẵn sàng đón cầu thủ trở lại. Thực sự cũng tiếc vì năm nay giải đang sôi động thì lại phải tạm dừng”.

HLV Kiatisak cùng vài cầu thủ như Văn Toàn, Văn Thanh, thủ môn Tuấn Linh... sẽ phải đón năm mới xa nhà do Hải Dương và Quảng Ninh đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất cả nước và các chuyến bay đi quốc tế từ Việt Nam cũng đã tạm hoãn.

CLB HAGL ra quyết định bất ngờ vì dịch Covid-19

CLB HAGL quyết định "xả trại sớm" vì dịch Covid-19

Trung vệ người Hàn Quốc, Kim Dong-su cũng đã gửi lời chúc tới các thành viên HAGL và người hâm mộ: "Tôi xin lỗi vì đã không thể ra sân trong trận đấu hôm nay. Tuy nhiên sức khỏe là điều quan trọng nhất bây giờ. Tôi không biết khi nào chúng ta mới được gặp lại nhau nhưng hay luôn giữ sức khỏe và tận hưởng những ngày hạnh phúc bên gia đình".

Hiện, HAGL đang xếp thứ 8 trên BXH. Dự kiến, sau quãng thời gian nghỉ Tết, đoàn quân của HLV Kiatisak sẽ có chuyến làm khách trước Hà Tĩnh. Trong khi đó, về kế hoạch tập luyện của Nam Định, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ sau trận làm khách của Thanh Hóa: "Dù giải nghỉ Nam Định vẫn tiếp tục tập luyện bình thường tới ngày 27 Tết. Sau đó, toàn đội về nghỉ tới ngày mùng 4 Tết sẽ tập trung trở lại".

Về phía CLB Bình Định đội bóng này cũng cho cầu thủ nghỉ Tết sớm trước một tuần so với mọi năm. Trong khi đó, nhiều đội  bóng khác vẫn đang duy trì tập luyện và nghe ngóng tình hình trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ