BLV Quang Tùng: "Xuân Trường rất khó khắc phục điểm yếu của mình"

Với nhiều sự thử nghiệm cho mùa giải mới, HAGL thi đấu không quá ấn tượng và chỉ về đích ở vị trí thứ 3 tại giải Thiên Long Cup. Trong khi đó SHB Đà Nẵng đăng quang ngôi vô địch giải với phong độ hết sức ấn tượng.

Đáng chú ý, trong chiến thắng ngược trước Khánh Hòa ở lượt trận cuối của HAGL, tiền vệ Lương Xuân Trường đã mắc lỗi nghiêm trọng khiến đội nhà nhận bàn thua và và nhận không ít lời chê từ các fan của đội bóng phố Núi.

Sau trận đấu này, BLV Quang Tùng chia sẻ với Zing về vấn đề Xuân Trường gặp phải: "Tôi nghĩ việc ngại tranh chấp là điểm yếu cố hữu của Xuân Trường. Cách đá của cậu ấy là như vậy, rất khó để thay đổi. Khi Xuân Trường xuất hiện trên sân, cậu ấy cần người khác hỗ trợ trong khoản tranh chấp và bọc lót. Cậu ấy mạnh ở các tình huống điều phối khi rảnh chân và không bị ai theo kèm sát.

Nếu yêu cầu Xuân Trường tranh chấp rồi tung ra một đường chuyền tốt thì đó dường như là điều không khả thi. Ở tuổi 25 này mà để thay đổi thói quen chơi bóng là điều rất khó. Hơn nữa, Xuân Trường vừa trải qua chấn thương dây chằng. Cậu ấy cũng sẽ có cảm giác ngại va chạm. Đó là phản xạ thông thường của các cầu thủ. Việc lấy lại 80, 90% phong độ đã là điều tốt".

Xuân Trường rất khó khắc phục điểm yếu của mình

Xuân Trường nhận nhiều lời chê sau sai sót ở trận gặp Khánh Hòa

Trong khi đó, trên trang Người đưa tin, phóng viên người Anh Bill George - người đã có 10 năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam bất ngờ bênh vực cho tiền vệ của CLB HAGL: "Đúng là Xuân Trường đã mắc lỗi trong tình huống trên nhưng chúng ta cũng không thể trách cậu ấy được.

Nên nhớ rằng, đây chỉ là 1 trận giao hữu với 1 vị HLV mới, 1 số cầu thủ mới và cả chiến thuật mới. Trong bóng đá, sai lầm tất nhiên sẽ xảy ra. Xuân Trường chắc chắn đủ tốt để lấy lại phong độ và sẽ được đá chính thường xuyên cho HAGL ở V-League 2021".

Phóng viên người Anh cũng cho rằng điểm yếu lớn nhất của HAGL ở thời điểm hiện tại là hàng thủ: "Kiatisak đang phải đối mặt với thách thức cực lớn chính là khâu phòng ngự của HAGL. Mọi người hay đổ dồn sự chú ý vào hàng công như Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn mà quên mất rằng hàng thủ cũng rất quan trọng. Tôi nghĩ HAGL đã khởi đầu tuyệt vời với việc chiêu mộ thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Hy vọng rằng Kiatisak có thể bắt đầu xây dựng một nền tảng phòng ngự vững chắc để cho phép các cầu thủ tấn công tỏa sáng".

Sau giải Thiên Long Cup, các cầu thủ HAGL trở về trung tâm bóng đá Hàm Rồng tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho V.League. Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam được dự kiến diễn ra sau đây hai tuần tới. Ở vòng đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Kiatisak sẽ so tài với Sài Gòn FC, một đối thủ xứng tầm của Văn Toàn và các đồng đội, ứng cử viên vô địch của mùa giải 2021 với nhiều sự đổi mới trong đội hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.