Bầu Đức chỉ ra HLV đẳng cấp nhất V.League hiện tại

HLV Kiatisak cùng HAGL có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2021 sau khi vượt qua đội khách SLNA với tỷ số 2-1 trong thế hơn người ở lượt trận thứ 2 V.League 2021 trên sân nhà Pleiku, qua đó cải thiện đáng kể vị trí của mình trên bảng xếp hạng khiến bầu Đức rất hài lòng.

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, bầu Đức cho rằng ngoài Kiatisak, HLV Phan Thanh Hùng cũng rất đẳng cấp ở sân chơi V.League. Bầu Đức chia sẻ trên VNE: “Tôi xếp Phan Thanh Hùng vào vị trí số một. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm ở V.League, có bằng cấp, kinh qua nhiều cấp độ đội tuyển và CLB. Phan Thanh Hùng cũng có triết lí xây dựng bóng đá đẹp và hiệu quả.

Đầu mùa này, tôi đã tiếp xúc, và cậu ấy cũng rất thích lứa cầu thủ của HAGL nhưng lúc đó còn vướng mắc với Quảng Ninh. Do đó tôi chuyển hướng qua Kiatisak, nếu không thì HAGL và Phan Thanh Hùng đã bén duyên rồi.

Ngoài ra, tôi thấy Lê Huỳnh Đức cũng hay. Cậu ấy đã giành nhiều thành tựu, cả khi còn làm cầu thủ lẫn huấn luyện. Trong bóng đá, nhất là với một HLV, phải có thành tích thì nói người khác mới nghe. Phạm Minh Đức cũng là một HLV giỏi, giàu cá tính. Biến một Hà Tĩnh mới lên hạng, không cầu thủ sao số vào tốp 8 mùa trước thì không phải dạng vừa” – theo VNE.

Bầu Đức chỉ ra HLV đẳng cấp nhất V.League hiện tại

Bầu Đức đánh giá rất cao tài năng của HLV Phan Thanh Hùng

Sau khi chia tay CLB Than Quảng Ninh với những bất đồng không thể giải quyết, HLV Phan Thanh Hùng trở thành thuyền trưởng của CLB Bình Dương và ngay lập tức để lại dấu ấn giúp đội bóng này đánh bại Đông Á Thanh Hóa ở lượt trận mở màn V.League.

Phan Thanh Hùnglà một trong những HLV tài năng bậc nhất V.League. Ông sinh năm 1960 tại Đà Nẵng là cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia này từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam năm 2012.

Khi còn là cầu thủ, ông Phan Thanh Hùng là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu nhiều vị trí. Vị trí sở trường là tiền vệ hoặc tiền đạo, tuy nhiên khi cần ông cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ. Ông đã giành được chức vô địch giải bóng đá quốc gia năm 1992 với đội Quảng Nam Đà Nẵng và 1 lần giành huy chương bạc giải quốc gia. Ông cùng với đội bóng Quảng Nam Đà Nẵng lọt vào tới bán kết cúp C2 châu Á năm 1992. Đây là kết quả tốt nhất của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Trước khi chính thức dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vào ngày 1/9/2012, ông Hùng đã khá thành công từ các giải trẻ, sau đó thì kiêm nhiệm một câu lạc bộ giàu có ở vô địch quốc gia Việt Nam và có được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ mà bất kỳ một HLV nào cũng mơ ước như:

  • Vô địch Giải bóng đá U14 quốc tế Yamaha năm 2004 khi dẫn dắt U14 Đà Nẵng.
  • Hạng nhì vòng chung kết U17 Việt Nam năm 2006 trong vai trò huấn luyện viên trưởng U17 Đà Nẵng.
  • Hạng nhì vòng chung kết U17 Việt Nam năm 2007 trong vai trò huấn luyện viên trưởng U17 Đà Nẵng.
  • Vô địch giải U21 báo Thanh niên năm 2008 khi dẫn dắt U21 Đà Nẵng.
  • Vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam trong vai trò trợ lý.
  • Vô địch giải U21 báo Thanh niên năm 2009 khi dẫn dắt U21 Đà Nẵng.
  • Hạng nhì Seagame 2009 cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong vai trò trợ lý.
  • Vô địch V-league 2010 trong vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội T&T.
  • Vô địch V-league 2013 trong vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội T&T.
  • Vô địch Siêu cúp Việt Nam 2010 trong vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội T&T.
  • Hạng nhì V-league 2011 trong vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội T&T.
  • Hạng nhì V-league 2012 trong vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội T&T.
  • Hạng nhì V-league 2014 trong vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội T&T.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ