"Đỏ mặt" với những bộ đồ "kiệm vải" nhất các mùa Grammy

Sau 59 lần diễn ra, lễ trao giải Grammy đã có cả 1 BST những trang phục hở nhất của các sao khi tham dự giải.

"Đỏ mặt" với những bộ đồ "kiệm vải" nhất các mùa Grammy

Lễ trao giải Grammy lần thứ 59 sẽ diễn ra vào 12/2 tại Los Angeles, Mỹ. Trong nhiều năm tồn tại, giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh quy tụ các ca sĩ, diễn viên với phong cách thời trang "mặc như không mặc". Các ngôi sao lớn trong làng giải trí thế giới như Jennifer Lopez, Pink hay Christina Aguilera đều góp mặt trong danh sách "kiệm vải". Cùng nhìn lại những bộ trang phục đi vào "lịch sử" Grammy.

Năm 2016, Joy Villa gây sốc trên thảm đỏ Grammy bằng vẻ ma quái trong bộ váy hình xương người. Điều đáng nói là bộ trang phục của nữ ca sĩ gần như khoe ra toàn bộ cơ thể.

Cũng trong năm ngoái, Manika cũng không kém cạnh khi diện nguyên "cây" nội y đến sự kiện.

Năm 2014, Joanna Krupa gây chú ý với bộ váy cut-out xuyên thấu táo bạo.

Còn nữ diễn viên Lil" Kim tỏa sáng thảm đỏ năm 2004 bằng bộ váy xanh khoe ngực và vòng eo không mấy săn chắc.

Nữ ca sĩ Nadeea khi khoe ngực trong bộ "nội y rườm rà" vào năm 2010.

Năm 2011 Toni Braxton hồn nhiên di chuyển khi mặc một chiếc váy được cắt xẻ táo bạo, khiến cô lộ vòng ba.

Thoạt nhìn sẽ tưởng Traci Bingham đang mặc áo da, tuy nhiên sự thật là người đẹp đã cởi trần. Nữ diễn viên không mặc áo ngực, chỉ dùng các hạt và miếng dán màu hồng cùng nhũ trắng dính trên cơ thể.

Bộ váy khoe thân nổi tiếng trong lịch sử Grammy thuộc về Jennifer Lopez vào năm 2000. Thiết kế của Versace không chỉ xuyên thấu mà còn hở cả mảng ngực lớn.

Joy Villa mặc như không với đầm thủng lỗ năm 2015.

Còn đây là bộ váy xuyên thấu đính lông công của Margaret.

Pink, Christina Aguilera và Mya (từ trái qua) rủ nhau mặc nội y lên thảm đỏ năm 2002.

Bộ váy khoét một mảng lườn lớn của ca sĩ Sheryl Crow tại sự kiện năm 2005.

Diễn viên Teri Hatcher để ngực trần, khoe quần lót ren có phần phản cảm dưới lớp váy xuyên thấu năm 2006.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ