Đình chỉ sinh hoạt Đảng và chức vụ 3 thanh tra nhận hối lộ

Ba cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền hối lộ ngoài việc bị tạm giam thì Sở GTVT thành phố Cần Thơ còn đình chỉ sinh hoạt Đảng và chức vụ để phục vụ công tác điều tra.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng và chức vụ 3 thanh tra nhận hối lộ
Dinh chi sinh hoat Dang va chuc vu 3 thanh tra nhan hoi lo - Anh 1

Công an đọc lệnh bắt Đoàn Vũ Duy, Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 11.

Chiều 22/7, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ trụ trì buổi họp báo về vụ 3 cán bộ thanh tra giao thông của ngành nhận tiền bảo kê của các hãng xe, doanh nghiệp gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Đồng thời, ông cho biết, Ban giám đốc đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ chức vụ đối với 3 thanh tra giao thông nhận tiền hối lộ để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Vĩnh, trong lúc các cán bộ lãnh đạo đội 3 và 11 bị tạm đình chỉ thì Ban giám đốc đã phân công lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT điều hành 2 đội này để đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.

“Trước mắt, Sở GTVT chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ thanh tra giao thông. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức của cơ quan”, ông Vĩnh nói.

Dinh chi sinh hoat Dang va chuc vu 3 thanh tra nhan hoi lo - Anh 2

Phó giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ Trịnh Ngọc Vĩnh.

Còn Giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ Lư Thành Đồng cho biết, sẽ không bao che, dung túng. Cá nhân nào sai phạm tùy theo tính chất mức độ sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật.

Như Tiền Phong thông tin, chiều 16/7, Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3 (thuộc Sở GTVT thành phố Cần Thơ) phụ trách quận Ninh Kiều, ông Lý Hoàng Minh đã nhận tiền bảo kê của 4 doanh nghiệp trên địa bàn quận thì bị trinh sát bắt quả tang.

Sau đó, công an tiếp tục bắt khẩn cấp một đối tượng bên ngoài làm môi giới, gom tiền nộp cho thanh tra giao thông là Nguyễn Văn Cần, 29 tuổi, ngụ xã Tân Lộc (Tam Bình, Vĩnh Long).

Sau đó, công an lần lượt bắt đội trưởng của Minh là ông Võ Hoàng Anh. Đến chiều 20/7, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Đoàn Vũ Duy (1978) là Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 11, phụ trách quận Bình Thủy.

Tổng số tiền thu nhận được bao gồm tiền mặt và tiền trong tài khoản của 4 người trên là 3,436 tỷ đồng. Hiện tại, công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.