Điều kỳ diệu xuất hiện trong thảm họa sóng thần ở Indonesia

Điều kỳ diệu xuất hiện trong thảm họa sóng thần ở Indonesia
Đó là khoảnh khắc một cậu bé 5 tuổi tên là Ali được kéo ra khỏi đống đổ nát sau 12 tiếng sóng thần ập vào các hòn đảo của Indonesia. Ali ở bên trong chiếc xe hơi mắc kẹt dưới những cây đổ.

Cảnh sát kể lại đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ em và họ đã mau chóng bới đống đổ nát để cứu em ra. Sau khi được cứu, em bé bám chặt lấy cảnh sát và rất sợ đám đông.

Hơn 222 người đã chết và 900 người đã bị thương sau khi một ngọn núi lửa hoạt động đã gây ra sóng thần ập vào các bãi quanh eo biển Sunda.

Cơn sóng thần này đã phá hủy 500 ngôi nhà, 9 khách sạn, 60 cửa hàng ăn và 350 chiếc thuyền.

Một cuộc tìm kiếm cứu hộ lớn đã được tiến hành ngay với hy vọng tìm ra các nạn nhân sống sót.

Giáo hòang Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của trận sóng thần.

Hiện trường sau sóng thần ở Indonesia:

Hơn 222 người đã chết và 900 người đã bị thương
 Hơn 222 người đã chết và 900 người đã bị thương
Cơn sóng thần này đã phá hủy 500 ngôi nhà, 9 khách sạn, 60 cửa hàng ăn và 350 chiếc thuyền
 Cơn sóng thần này đã phá hủy 500 ngôi nhà, 9 khách sạn, 60 cửa hàng ăn và 350 chiếc thuyền
Những nạn nhân tử vong sau sóng thần
 Những nạn nhân tử vong sau sóng thần
Sóng thần xảy ra sau khi một ngọn núi lửa phun trào
Sóng thần xảy ra sau khi một ngọn núi lửa phun trào 
Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.