Điều kiện nào để tuyển Việt Nam giữ được ngôi đầu sau loạt trận tối 3/6?

GD&TĐ -Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả của các cặp đấu Thái Lan - Indonesia và UAE - Malaysia tối 3/6.

Các cầu thủ Việt Nam đang tích cực tập luyện tại UAE.
Các cầu thủ Việt Nam đang tích cực tập luyện tại UAE.

Đội bóng do chiến lược gia Park Hang-seo dẫn dắt hiện đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau 5 trận. Các đội Malaysia, Thái Lan và UAE xếp sau, kém Việt Nam lần lượt 2, 3 và 5 điểm, riêng Indosia xếp cuối, chưa có điểm nào.

Dù không phải thi đấu, nhưng thứ hạng của “Những chiến binh Sao vàng” có thể thay đổi tuỳ thuộc vào kết quả loạt trận ngày 3/6.

Cụ thể, thầy trò Park Hang-seo vẫn giữ được ngôi đầu nếu cả 2 cặp đấu đều kết thúc với tỷ số hoà. Khi đó, Malaysia sẽ có 10 điểm, Thái Lan 9 điểm, UAE 7 điểm, Indosia 1 điểm và thứ hạng các đội vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ mất ngôi đầu bảng G nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

Malaysia thắng chủ nhà UEA, khi đó “Những chú hổ Mã lai” sẽ vươn lên dẫn đầu bảng G với 12 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 1 điểm.

Nếu Malaysia không thắng UAE, trong khi Thái Lan quật ngã Indonesia thì đội bóng xứ Chùa Vàng cũng sẽ tạm leo lên dẫn đầu bảng đấu. Khi đó, cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều có cùng 11 điểm, nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng xếp trên bởi hiệu số của Thái Lan ít nhất sẽ là +4 ngang với Việt Nam nhưng họ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Vì lẽ đó, tuyển Việt Nam thậm chí sẽ còn tụt xuống vị trí thứ 3 nếu như cả Maylaysia và Thái Lan đều giành chiến thắng trước các đối thủ của mình.

Với những phân tích như trên, nếu các trận đấu đều kết thúc với tỷ số hoà có lẽ là điều mà các cổ động viên Việt Nam mong muốn nhất. Sẽ còn hơn thế nữa nếu như Indonesia làm nên điều bất ngờ trước Thái Lan, qua đó gián tiếp giúp Việt Nam "cắt đuôi" một đối thủ đáng gờm.

Các cặp đấu giữa đội tuyển Thái Lan - Indonesia và UAE - Malaysia đều diễn ra lúc 23h45, tối 3/6, theo giờ Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ