Điều động thủy phi cơ bay ra Trường Sa cứu công nhân gặp nạn

Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân điều động thủy phi cơ cùng kíp quân y bay ra huyện đảo Trường Sa, đưa một bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.

Điều động thủy phi cơ bay ra Trường Sa cứu công nhân gặp nạn
Dieu dong thuy phi co bay ra Truong Sa cuu cong nhan gap nan - Anh 1

Y - bác sĩ Bệnh xã huyện đảo Trường Sa cùng quân dân trên đảo đưa công nhân Hưng bị tai nạn lao động ra máy bay vào đất liền cấp cứu. Ảnh: Duy Khánh

Ngày 13/8, thủy phi cơ DHC-6 thuộc Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân đã được Quân chủng Hải quân điều động bay từ đất liền ra huyện đảo Trường Sa đưa công nhân Phùng Bá Hưng (38 tuổi, Nghệ An) bị thương nặng vào đất liền điều trị.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 10.8, anh Hưng trong khi đang làm việc tại đảo Trường Sa lớn không may bị té ngã, đầu đập vào bờ đá, rơi xuống biển bất tỉnh. Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh xá đảo cấp cứu.

Dieu dong thuy phi co bay ra Truong Sa cuu cong nhan gap nan - Anh 2

Ngày 13.8, công nhân Hưng đã được đưa từ huyện đảo Trường Sa vào đất liền cấp cứu. Ảnh: Duy Khánh

Sau 2 ngày điều trị, do anh Hưng bị đa chấn thương và chuyến biến xấu, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã điều động thủy phi cơ cùng kíp quân y của Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 từ Cam Ranh ra huyện đảo Trường Sa, đưa bệnh nhân Hưng vào đất liền cấp cứu.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ