Diễn viên Bảo Thanh từng suýt chết khi tắm biển Đà Nẵng

Diễn viên Bảo Thanh từng suýt chết khi tắm biển Đà Nẵng

Theo đó, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, diễn viên "Về nhà đi con" cho biết, cô từng đi công tác và ở liền 3 tháng trên Bà Nà.

"Rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều tình yêu của mình dành cho nơi này, có những năm 2 vợ chồng đi Đà Nẵng tới tận 4-5 lần. Cứ đi đi về về như là về quê ấy. Đi nhiều tới mức thuộc gần như hết đường trong thành phố Đà Nẵng rồi. Mong chờ và hào hứng lắm mỗi khi 2 đứa được xách vali bước đi và điểm đến chính là Đà Nẵng" – nữ diễn viên cho biết.

Tuy nhiên, Bảo Thanh cũng tiết lộ, cô từng suýt chết khi tắm biển ở bãi Mỹ Khê: "Mình từng suýt chết ở biển Mỹ Khê vì bơi vào dòng chảy rút xa bờ và chính anh Thắng (chồng của diễn viên Bảo Thanh – PV) là người đã cứu mình, cho mình cuộc sống thứ 2 - mình rất trân trọng điều đó. Đương nhiên, cũng nhớ mãi bài học mà biển cả đã tặng mình".

Với tình cảm của mình dành cho Đà Nẵng, nữ diễn viên cũng không ngại chia sẻ, cô đã xây 1 chiếc villa nhỏ ở nơi đây để mỗi khi vào Đà Nẵng là có cảm giác như được về nhà.

Cũng chính trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng, nữ diễn viên cho biết, cô cũng đang phải tự cách ly 14 ngày vì ghé lại đây 1 đêm. 

Bảo Thanh chia sẻ trên trang cá nhân: "Đợt vừa rồi quá bận nên mãi mới thu xếp được lịch để 2 vợ chồng phượt từ Hà Nội về Đà Nẵng. Ấy thế mà thật chẳng may, chính đêm đầu tiên vào tới Đà Nẵng thì hay tin Covid xuất hiện. 

Vợ chồng chỉ kịp nghỉ lại 1 đêm, gọi đồ ăn về phòng để tranh thủ ngắm biển nhanh không mai phải đi mất. Chẳng kịp lang thang phố xá, dạo cầu Rồng, làm một ly cafe ngoài bãi biển, ăn một cốc chè sầu, lãng đãng trên những con ngõ nhỏ Hội An thơ mộng... Chưa kịp làm gì cả... sớm hôm sau buồn bã khăn gói quay về mà lòng buồn rười rượi".

Trước đó không lâu, diễn viên Bảo Thanh tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để thực hiện kế hoạch sinh con lần thứ 2. Nữ diễn viên mong muốn sẽ quay trở lại với khán giả trong thời gian tới và được công chúng đón nhận, ủng hộ.

Cũng trên trang cá nhân, Bảo Thanh cho biết: "Mấy ngày nay chỉ dám đọc báo mà không dám xem thời sự. Vì cứ hễ nghe những lời nói đại loại như là: "Đà Nẵng xuất hiện covid.. bao nhiêu ca dương tính.. Đà Nẵng ơi cố lên.. Đà Nẵng sẽ chiến thắng... cả nước sẽ ở bên Đà Nẵng..." là cổ họng lại nghèn nghẹn….

Rất nhiều, rất nhiều điều sẽ được Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhắc lại, làm lại, nhưng lần này phải quyết tâm hơn vì khó khăn hơn, mạnh mẽ hơn, đồng lòng hơn, tự giác hơn, cố gắng hơn, sáng suốt và bình tĩnh hơn trước rất rất nhiều lần! Đà Nẵng cố lên! Việt Nam cố lên! Sẽ vượt qua! Sẽ chiến thắng".

Bảo Thanh sinh năm 1990 ở Bắc Giang, trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Từ năm tám tuổi, cô đã diễn xuất trong phim Vào Nam ra Bắc, giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, năm 2001.

Cô góp mặt trong phim truyền hình Trò đời (2012), phim nhựa Những người viết huyền thoại (2013), phim truyền hình Người chồng điên (2014), Hợp đồng hôn nhân (2016)...

Người đẹp được biết đến rộng rãi với vai Minh Vân trong bộ phim gây sốt - Sống chung với mẹ chồng, phát sóng hồi tháng 4/2017.

Năm ngoái, cô tham gia trong phim Ngày ấy mình đã yêu cùng Nhã Phương, Lương Thế Thành, Nhan Phúc Vinh, Chí Thiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?