Điện Biên: Thu giữ gần 200 kg động vật hoang dã vận chuyển trái phép

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, thu giữ 47 cá thể động vật hoang dã gồm: cầy vòi mốc, khỉ mặt đỏ, hoẵng, don được vận chuyển từ huyện Mường Nhé về thành phố Điện Biên Phủ với tổng trọng lượng gần 200kg.

Kiểm đếm tang vật.
Kiểm đếm tang vật.

Thượng tá Phạm Thành Đồng, Phó trưởng phòng CSMT cho biết: Hồi 12 giờ 22 phút hôm qua (7/11), trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km15 Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Mường Pồn (huyện Điện Biên), tổ công tác Phòng CSMT phát hiện xe khách BKS 27H - 2463 và ô tô con BKS 27A - 043.52 đang chuyển hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Các cá thể khỉ
 Các cá thể khỉ

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trên hai xe có 47 cá thể động vật hoang dã, gồm các loại: cầy vòi mốc, khỉ mặt đỏ, hoẵng, don; tổng trọng lượng 169kg. Hầu hết tang vật đều ở thể đông lạnh (cầy vòi mốc 33 cá thể, trọng lượng 99,5kg; hai cá thể khỉ mặt đỏ trọng lượng 18kg; hai cá thể hoẵng trọng lượng 25,5kg); cá thể còn sống, gồm: 9 cá thể don trọng lượng 23kg; 1 cá thể cầy vòi mốc trọng lượng 3kg.

Các cá thể cầy
 Các cá thể cầy

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng điều khiển hai xe gồm: Đào Văn Châu (SN 1990), Nguyễn Xuân Mến (SN 1981) cùng có HKTT tại đội 14, thôn Hoàng Công Chất, xã Thanh An, huyện Điện Biên và Lò Văn Trưởng (SN 1997) HKTT bản Nà Muông, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (là phụ xe khách 27H - 2463). Bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ là người vận chuyển thuê số động vật hoang dã từ huyện Mường Nhé về Điện Biên.

Các cá thể ở thể đông lạnh
Các cá thể ở thể đông lạnh

Hiện Phòng CSMT Công an tỉnh Điện Biên đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.