Điện Biên: Phát hiện 3 lái xe khách đường dài dương tính với ma tuý

GD&TĐ -  Ngay trong ngày đầu ra quân, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp là lái xe khách dương tính với chất ma túy.

Điện Biên: Phát hiện 3 lái xe khách đường dài dương tính với ma tuý
CA tỉnh Điện Biên thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô vận tải khách, hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giaothông và trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
CA tỉnh Điện Biên thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô vận tải khách, hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giaothông và trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

Ngày 25/1, trao đổi với Báo GD&TĐ, Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong ngày đầu ra quân 24/1, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô vận tải khách, hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện 3 trường hợp là lái xe khách có kết quả dương tính với các chất ma t.úy.

Ông Cương cũng cho biết thêm: Trong ngày ra quân đầu tiên hôm qua (24/1) đơn vị đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, CSCĐ và lực lượng Kỹ thuật hình sự tiến hành kiểm tra 75 lượt phương tiện, trong đó trọng tâm kiểm tra chủ yếu vào đội ngũ là lái xe vận tải hành khách, xe tải chở hàng hóa lớn, đường dài lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm. Đáng lưu ý có 3 trường hợp là lái xe có kết quả dương tính với m.a túy.

Theo kế hoạch, việc tổng kiểm soát xe tại Điện Biên sẽ chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 24/1 đến 30/1/2019 và đợt 2 từ ngày 11/2- 20/02/2019. Ngoài việc kiểm tra các loại giấy tờ, thủ tục vận tải theo quy định, các tổ công tác sẽ tập trung tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma t.úy đối với đội ngũ lái xe và các loại hàng hóa được vận chuyển, lưu thông trên tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.