Diễn biến mới nhất về cuộc tấn công ở Dara’a, Syria

GD&TĐ - Lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy ở Syria năm 2011, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát ở quận al-Balad của Dara’a sau sự sụp đổ với quy mô lớn của các nhóm phiến quân - Hãng tin Almasdar News cho biết hôm nay (13/7).

Quân đội Syria cắm cờ quốc gia tại thị trấn Tafas của Dara"a
Quân đội Syria cắm cờ quốc gia tại thị trấn Tafas của Dara"a

Trong khi đó, các lực lượng của chính phủ cùng với quân cảnh Nga, đã tiến vào các thị trấn Yadodeh, Tafas và Muzayreb ở phía tây tỉnh Dara’a theo các thỏa thuận hòa giải.

Tuy nhiên, lực lượng phiến quân vẫn kiểm soát một số thị trấn và làng mạc bao gồm Kafr Shams và Inkhil. Trước đó, cả hai thị trấn này đều đã đồng ý đầu hàng.

Theo các nguồn tin địa phương, chi nhánh Hay’at Tahrir al-Sham của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã cố gắng xông pha và lấy được một kho vũ khí cho nhóm phiến quân Ababeel Horan có liên quan tới quân đội Syria Tự do ở Inkhil trước khi quân đội Syria kiểm soát thị trấn này. 

Video quân đội Syria cắm cờ quốc gia tại thị trấn Tafas của Dara"a

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ