Điện Biên: Hơn 200 cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú từ ngày 8/3

GD&TĐ - Ngày 8/3, hơn 200 cơ sở giáo dục trên địa bàn Điện Biên sẽ tổ chức ăn bán trú trở lại cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Một cơ sở giáo dục tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) chia ca ăn cho học sinh.
Một cơ sở giáo dục tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) chia ca ăn cho học sinh.

Hoạt động này được chính quyền địa phương và ngành GD&ĐT chấp thuận trên cơ sở nguyện vọng đăng kí của phụ huynh học sinh với nhà trường.

Thống kê sơ bộ, TP Điện Biên Phủ sẽ có 26 trường mầm non, 11 nhóm trẻ, 10 trường tiểu học; huyện Mường Nhé có 12 trường mầm non, 12 trường PTDTBT tiểu học; huyện Điện Biên có 25 trường mầm non; 2 trường tiểu học (Trường Tiểu học xã Thanh Hưng, Trường Tiểu học xã Noong Luống); huyện Mường Chà có 15 trường mầm non và Trường Tiểu học thị trấn Mường Chà, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh tổ chức ăn bán trú trở lại.

Các địa phương còn lại như huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay chỉ có các trường mầm non đăng ký tổ chức ăn bán trú trở lại cho trẻ mầm non.

Các cơ sở giáo dục tổ chức bán trú (nấu, ăn, ngủ) cho học sinh đều được Sở GD&ĐT Điện Biên yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch Covid-19. Trước khi đến trường, phụ huynh phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho học sinh.

Trước đó, ngày 22/2, hơn 200 nghìn học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học được thực hiện nghiêm túc. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ