Điện Biên: Học sinh các cấp trở lại trường, khó khăn trong thực hiện "giãn cách"

Điện Biên: Học sinh các cấp trở lại trường, khó khăn trong thực hiện "giãn cách"

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, từ ngày 27/4, các cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông, trường Chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm: Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh, Ngoại ngữ - Tin học, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động dạy học trở lại. Trong thời gian từ 27/4 - 16/5/2020, các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức dạy và học 1 buổi/ngày.

Ngay trong ngày đầu tái giảng, các cơ sở giáo dục và đào tạo tiến hành dạy học bài mới, tiếp nối từ khi cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, các trường không tổ chức chào cờ đầu tuần và các hoạt động tập thể, tập trung đông người.

Điện Biên: Học sinh các cấp trở lại trường, khó khăn trong thực hiện "giãn cách" ảnh 1
Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp

Do đặc thù của địa phương nên các trường Phổ thông Dân tộc nội trú và học sinh thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ chỉ tạm thời tổ chức nấu ăn cho học sinh. Ở những trường này, học sinh được bố trí ăn theo nhóm, đảm bảo không quá 8 học sinh/phòng. Không tổ chức cho đối tượng học sinh trên ăn tại phòng ăn tập thể.

Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên chấp hành nghiêm tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả 100% học sinh, sinh viên, học viên khi đến trường đều phải đeo khẩu trang. Các em được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn do các trường trang bị. Những học sinh có biểu hiện ho, sốt sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Điện Biên: Học sinh các cấp trở lại trường, khó khăn trong thực hiện "giãn cách" ảnh 2
Hướng dẫn học sinh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn

Qua ghi nhận ý kiến tại một số huyện có nhiều học sinh vùng cao theo học như: Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa... việc bố trí cho học sinh nhất là học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại ở thời điểm này gặp nhiều khó khăn. Vấn đề các đơn vị đang gặp phải là cơ sở vật chất không thể đáp ứng được yêu cầu về quy định giãn cách giữa học sinh với học sinh là 1,5m. Học sinh ở bậc học này chưa ý thức được về công tác phòng, trừ dịch bệnh, ý thức giữ khoảng cách an toàn nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Có ý kiến cho rằng, cần phải phân luồng rõ ràng hơn. Trường hợp cần thiết có thể bố trí học so le theo tuần, ưu tiên cho học sinh các lớp cuối cấp như: Lớp 5, 9 và 12 đi học trước. Số học sinh còn lại sẽ được đảo ca, bố trí cho đi học vào tuần kế tiếp thì mới có thể đáp ứng được về cơ sở vật chất để thực hiện giãn cách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ