Diễn biến dịch do virus corona: 638 người tử vong

Diễn biến dịch do virus corona: 638 người tử vong

“Tính đến đêm ngày 6/2, Ủy ban Y tế Quốc gia đã nhận được thông tin 31.161 ca viêm phổi do chủng mới của virus corona gây ra từ 31 tỉnh (khu vực và thành phố). 4.821 người trong tình trạng nguy kịch, 636 người đã chết, 1.540 người được xuất viện” - Ủy ban trên cho biết trong một tuyên bố.

Tại tỉnh Hồ Bắc, số người chết đã lên tới 618 ca và 22.100 người bị nhiễm.

Ngày 6/2, có thêm 2.447 ca mới ở Hồ Bắc, trong đó 1.501 ca ở Vũ Hán – tâm của dịch bệnh.

Tính đến 24h ngày 6/2, tỉnh Hồ Bắc báo cáo 22.112 ca viêm phổi do virus corona gây ra, trong đó 11.618 ca ở Vũ Hán. Hiện tại, 15.801 ca vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, 64.057 ca đang được theo dõi y tế.

Trước đó, các nhà chức trách Hồ Bắc báo cáo 560 ca tử vong trong tỉnh.

Bên ngoài Trung Quốc, virus corona đã lây lan ra hơn 24 quốc gia và Philippines có ca tử vong đầu tiên.

Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng còn quá sớm để kết luận dịch bệnh đã đạt đỉnh điểm và cũng quá sớm để dự đoán.

Singapore – quốc gia có nhiều ca lây nhiễm nhất ngoài Trung Quốc – đã thông báo thêm 2 trường hợp, trong đó có 1 bệnh nhân không có liên quan tới Trung Quốc. Các quan chức ở đây cảnh báo công chúng chuẩn bị “khả năng có các cụm lây nhiễm mới liên quan tới người dân địa phương trong cộng đồng”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trấn an người dân rằng đất nước sẽ vượt qua được đợt bùng phát dịch chết người này và nói rằng Trung Quốc đã “đáp trả bằng tất cả sức mạnh” và “với các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ nhất để bắt đầu một cuộc chiến phòng chống dịch bệnh của người dân”.

Theo Sputnik/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ