Điện Biên: Bệnh nhân nhập viện liên quan đến rượu, bia giảm 45%

Điện Biên: Bệnh nhân nhập viện liên quan đến rượu, bia giảm 45%

Trao đổi với Báo GD&TĐ, Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa II Phạm Văn Mẫn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khẳng định thông tin trên.

Theo bác sỹ Phạm Văn Mẫn, do thời tiết nắng ấm nên bệnh nhân có bệnh lý về đường hô hấp cũng giảm mạnh. Ngày 23/1 (tức 29 Tết) Bệnh viện Đa khoa Điện Biên chỉ còn hơn 200 bệnh nhân đang được điều trị nội trú. So với thời điểm này của năm ngoái, lượng bệnh nhân năm nay ít hơn và số trường hợp bệnh nặng cũng ít hơn.

Bệnh viện vắng bóng bệnh nhân
 Bệnh viện vắng bóng bệnh nhân

“Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện trực 24/24h dịp trước, trong và sau Tết. Ca trực được tổ chức theo 4 cấp gồm: Trực lãnh đạo, trực lâm sàng, cận lâm sàng; trực hậu cần và bảo vệ. Trong công tác dược, bệnh viện cũng đã chuẩn bị đủ vật tư tiêu hao, đặc biệt là máu, đã chuẩn bị 155 đơn vị máu. Ngoài ra, chúng tôi còn còn có danh sách những người đăng ký hiến máu khi cần thiết”, ông Phạm Văn Mẫn cho biết .

Một số bệnh nhân nặng không thể xuất viện trước Tết
 Một số bệnh nhân nặng không thể xuất viện trước Tết

Ông Mẫn cũng thông tin thêm, trong 3 ngày Tết, bệnh viện sẽ cung cấp đủ 150 suất cơm miễn phí/1 bữa cho bệnh nhân nghèo.

Phòng trực cấp cứu không còn quá tải như mọi năm
 Phòng trực cấp cứu không còn quá tải như mọi năm

Số kinh phí trên do Công ty Nước sạch Điện Biên và các phật tử chùa Linh Sơn cùng một số nhà hảo tâm và bệnh viện hỗ trợ. Bệnh viện đã phân công cán bộ, y, bác sỹ thực hiện việc đun nấu để phục vụ bệnh nhân nghèo. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.