Điện Biên: Bắt giữ hai đối tượng dân tộc Mông vận chuyển trái phép 120.000 viên ma túy tổng hợp xuyên quốc gia

Điện Biên: Bắt giữ hai đối tượng dân tộc Mông vận chuyển trái phép 120.000 viên ma túy tổng hợp xuyên quốc gia

Hai đối tượng bị bắt giữ là; Giàng A Lầu (SN 1984) và Giàng A Sai (SN 1971). Cả hai đều trú tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông.

Khoảng 7 giờ, hai đối tượng trên đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, đến địa phận bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên thì bị các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT), Công an tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng phòng chống ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ. Tang vật thu giữ bao gồm 20 bánh ma túy chứa 120.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.  

Hai đối tượng Giàng A Lầu (SN 1984) và Giàng A Sai (SN 1971) tại cơ quan điều tra
 Hai đối tượng Giàng A Lầu (SN 1984) và Giàng A Sai (SN 1971) tại cơ quan điều tra

Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng CSĐTTPMT Công an tỉnh cho biết: Đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam rồi đưa đi các tỉnh thành và sang nước thứ 3 để tiêu thụ.

Phương thức hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi và manh động. Chuyên án ĐB120P được xác lập, cả hai lực lượng gồm Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng đã huy động hàng trăm trinh sát vào cuộc từ đầu tháng 1/2020 để bám sát các đối tượng.

Mặc dù là thời điểm giáp tết nguyên đán Canh Tý, thời tiết giá lạnh nhưng các mũi trinh sát vẫn theo sát từng di biến động của các đối tượng. Trên cơ sở kết quả điều tra, ban chuyên án đã tổ chức các mũi trinh sát đồng loạt ra quân phá án bắt giữ thành công 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia phá án. Hiện chuyên án đang được cơ quan điều tra tiến hành mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ