Điện Biên: An táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

GD&TĐ -Sáng nay (19/6), tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Điện Biên: An táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Dự buổi lễ có đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn.

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đã đến tiễn đưa các liệt sỹ về với đất mẹ
Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đã đến tiễn đưa các liệt sỹ về với đất mẹ 

12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập về nước ở đợt này gồm 1 mộ lẻ, 2 mộ tập thể với 11 hài cốt. Trong đó, hài cốt liệt sĩ ở mộ lẻ được người dân nước bạn Lào an táng tại bản Na Le, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng; 11 hài cốt ở 2 mộ tập thể được xác định là hy sinh tại núi Phu- Sam- Phằn và được người dân địa phương mai táng tại bản Huội Sa Lạt, huyện Mường Ngà, tỉnh U Đôm Xay.

Hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao
Hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao

Tất cả các hài cốt này đều do Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc và tiến hành hồi hương an táng, bàn giao cho địa phương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ