Điện Biên: 6 tháng đầu năm 2019, giải quyết việc làm mới cho trên 5.000 lao động

GD&TĐ - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm kết hợp với các chính sách tạo việc làm khác, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 5.000 lao động, đạt gần 58% kế hoạch năm; trong đó, số lao động được tạo việc làm trong nước khoảng 4.982 người; số lao động đi xuất khẩu khoảng 26 người. 

Điện Biên:  6 tháng đầu năm 2019, giải quyết việc làm mới cho trên 5.000 lao động

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 2,69%, giảm 0,06% so với thực hiện năm 2018.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho lao động, trong thời gian tới, ngành đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch khảo sát nguồn nhân lực hiện tại, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo lộ trình và có cơ chế đầu tư tài chính phù hợp cho sự phát triển lực lượng lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ