Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính

Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính

Điểm thi này rất đặc biệt bởi ngoài số thí sinh là học sinh Trường THPT Hoàng Diệu còn có thí sinh là các tăng sinh của Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ và thí sinh là các chiến sĩ nghĩa vụ thuộc BCH quân sự tỉnh và Bộ đội biên phòng.

Theo Sở GD&ĐT Sóc Trăng, tại điểm thi Trường THPT Hoàng Diệu có 692 thí sinh. Trong đó có 562 thí sinh của Trường THPT Hoàng Diệu; 100 thí sinh tự do và 30 thí sinh là tăng sinh của trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ.

Các tăng sinh theo học Văn hóa theo chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT của Bộ GD&ĐT, đồng thời học Ngữ Văn Khmer và tiếng Pali theo kế hoạch, chương trình, sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT ban hành.

Tăng sinh theo học đều là những người có năng lực, có ý thức học tập tốt. Trong số tăng sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chỉ có 1 học viên xếp loại học lực trung bình, còn lại là khá, giỏi. Những năm trước, số học viên dự thi luôn đạt kết quả tốt nghiệp 100%.

Một số hình ảnh tại điểm thi đặc biệt THPT  Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng):

Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 1
Tăng sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường thi.
Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 2
Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 3
Các tăng sinh đến điểm thi Trường THPT Hoàng Diệu, chuẩn bị môn thi đầu tiên.
Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 4
Đây là các tăng sinh của Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ.
Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 5
Tập trung vào khu vực thi.
Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 6
Các Tăng sinh theo học đều là những người có năng lực, có ý thức học tập tốt.
Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 7
Ngoài tăng sinh, điểm thi còn có những chiến sĩ biên phòng dự thi.
Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 8
Các chiến sĩ biên phòng cùng nhau vào trường, chuẩn bị môn thi Ngữ văn.
Điểm thi đặc biệt với sắc màu áo cà sa và áo lính ảnh 9
Các tăng sinh cùng các thí sinh tại điểm thi THPT Hoàng Diệu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.