Điểm thi đặc biệt với nhiều bóng áo vàng tăng sinh

Điểm thi đặc biệt với nhiều bóng áo vàng tăng sinh

Theo Sở GD&ĐT Sóc Trăng, tại điểm thi Trường THPT Hoàng Diệu có 692 thí sinh. Trong đó, có 562 thí sinh của Trường THPT Hoàng Diệu, 100 thí sinh tự do và 30 thí sinh là Tăng sinh của Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ.

Điểm thi đặc biệt với nhiều bóng áo vàng tăng sinh ảnh 1
Các tăng sinh đo nhiệt độ trước khi vào trường thi.

Thầy Lâm Nhum, Hiệu trưởng Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ, cho biết: Trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ, sư sãi người Khmer phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực Nam Bộ (từ tỉnh Bình Phước trở vào). 

Trường giảng dạy những môn văn hóa theo chương trình bổ túc THCS, chương trình GDTX cấp THPT của Bộ GD&ĐT; đồng thời dạy Ngữ Văn Khmer và dạy tiếng Pali theo kế hoạch, chương trình, sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT ban hành. Hiện nay nhà trường có 168 học viên đang theo học.

Điểm thi đặc biệt với nhiều bóng áo vàng tăng sinh ảnh 2
Tăng sinh xem sơ đồ phòng thi.
Tăng sinh cùng các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi.

Nói về tinh thần của mình trước kỳ thi, Tăng sinh Kiên Trung Nghĩa (Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ) cho biết: "Đến giờ này, tôi và các tăng sinh đều đã hoàn thành việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Chúng tôi rất tự tin và thoải mái".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ