Điểm chung "chết người" của các cặp đôi dù rất yêu nhau nhưng vẫn chia tay

Điểm chung "chết người" của các cặp đôi dù rất yêu nhau nhưng vẫn chia tay

Chúng ta chứng kiến rất nhiều cặp đôi tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau ấy thế mà lại kết thúc trong đau lòng chỉ sau vài tháng yêu đương. Một số cặp vợ chồng lại cảm thấy mình bắt đầu cuộc sống hôn nhân quá nhanh và rồi sau tất cả những gì họ dành cho nhau chỉ còn là tờ đơn ly hôn.

Còn có những cặp vợ chồng mặc dù đã kết hôn nhiều năm nhưng ở thời điểm hiện tại lại mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bế tắc không lối thoát. Vậy nguyên nhân từ đâu?

Điểm chung mà ba loại cặp đôi này mắc phải là sự chưa trưởng thành trong tình yêu.

Nhưng những dấu hiệu của sự chưa trưởng thành trong tình yêu là gì? Cùng xem xét các trường hợp này để đánh giá liệu bạn và đối tác của bạn đã ở thời điểm thích hợp để yêu hay chưa nhé.

Luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình

Một trong những điều khó chịu nhất khi bạn ở trong một mối quan hệ chưa trưởng thành đó là bạn hoặc đối phương - hoặc cả hai người không bao giờ muốn thỏa hiệp. Bạn chỉ muốn mọi thứ diễn ra theo ý muốn của mình, còn đối phương lại muốn ngược lại. Điều này trông có vẻ đáng yêu nhưng chỉ ở trong phim thôi, thực tế thì không.

Dẫu biết là ai cũng cần có lòng tự tôn, sự kiêu hãnh của chính mình nhưng lúc nào cũng cho mình là đúng, người khác là sai thì sẽ không có ai muốn yêu bạn đâu. 

Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương, bạn sẽ muốn yêu một người tôn trọng ý kiến của mình hay một người lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích và bác bỏ?

Luôn tranh cãi nảy lửa

Một dấu hiệu nữa dễ nhận thấy khi bạn ở trong một mối quan hệ chưa trưởng thành đó là khi xảy ra cãi vã bạn không hề muốn nhường nhịn. Cùng tranh luận về một vấn đề gì đó và hai bạn bắt đầu tranh cãi cho đến khi một trong hai người phải có một người chịu thua.

Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không phải là người giương cờ trắng đầu hàng vì điều đó không vui chút nào đâu.

Không thể lúc nào cũng cãi nhau kịch liệt, đặc biệt là khi bạn biết rõ đối phương là người không thích nhường nhịn. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bạn cần biết lúc nào mình nên đấu tranh và lúc nào nên thỏa hiệp.

Cả đối phương cũng cần phải như vậy. Nếu không thì cho dù tình yêu của hai bạn có bền chặt, có tốt đẹp đến đâu, hai bạn yêu nhau nhiều như thế nào cũng vẫn sẽ có khả năng “đường ai nấy đi” đấy.

Có xu hướng ghen tị với mọi thứ

Thường những cặp đôi còn trẻ thì lại hay ghen. Ghen thì muôn hình vạn trạng, nhưng dễ thấy nhất là khi một chàng trai liếc nhìn cô gái xinh đẹp nào đấy trong khi vẫn đang tay trong tay với bạn gái hoặc khi một cô gái có người yêu rồi nhưng vẫn “thả thính” với người con trai khác, nói ra thì cũng biết bạn trai cô ta kiểu gì cũng sẽ ghen.

Sự ghen tị hay ghen tuông cũng có thể nảy sinh ví dụ như khi bạn hoặc người yêu bạn dành quá nhiều thời gian cho bạn bè và các mối quan hệ khác, cũng có thể là khi người đó ưu tiên việc học, sở thích hay công việc hơn bạn.

Ghen tuông khi yêu là chuyện bình thường nhưng đừng để nó phát triển quá đà. Nếu bạn để đối phương ghen tuông mù quáng mọi lúc mọi nơi thì dần dà tình yêu của hai bạn sẽ có nguy cơ tan vỡ. Bạn biết tại sao không?

Bởi vì ghen tuông làm cho bạn và đối phương tức giận, chán ghét và mất lòng tin ở nhau. Chắc rằng bạn sẽ không muốn có những cảm giác đấy khi yêu nên từ bây giờ hãy học cách kiểm soát cơn ghen thay vì ghen tuông vô lối.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Luôn tìm cách trả đũa đối phương khi người đó mắc lỗi

Để tha thứ thì dễ nhưng để quên lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì bạn không thể thoát khỏi ký ức bị tổn thương bởi người yêu của mình cho dù người đó vô tình hay cố ý.

Hãy cùng ngồi lại và trò chuyện với đối phương, hãy nói rằng mối quan hệ của các bạn đang có một chỗ hổng và các bạn phải cùng nhau vá nó lại. Sau những lần như thế hai bạn sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm, sẽ dần hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Đừng bao giờ nghĩ cách trả đũa đối phương chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của mình. Đó không hẳn là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành khi yêu nhưng chắc chắn rằng khi bạn làm như thế thì bạn cũng không phải là một người yêu tốt.

Không nên có ý định trả đũa đối phương khi mà hai bạn đã làm hòa và vẫn quyết định đi tiếp cùng nhau. Khi bạn đã chấp nhận tha thứ và bỏ qua, hãy nhìn về phía trước.

Coi trọng những thứ hời hợt bên ngoài

Điều này nghe có vẻ không quan trọng mấy nhưng rất nhiều người yêu nhau chỉ chăm chăm nhìn những thứ nhỏ nhặt bên ngoài. Đó có thể là những món quà, những chuyến du lịch, những bữa ăn tối sang trọng, những bức ảnh chụp cùng nhau... Họ thậm chí chỉ xem trọng những thứ thuộc về vật chất chứ không hề quan tâm đến tình yêu.

Nếu bạn là người như vậy thì bạn chưa thực sự sẵn sàng để yêu. Bạn muốn tận hưởng cuộc sống theo cách mà bạn muốn? Hãy tự tận hưởng nó một mình hoặc với gia đình và bạn bè bạn nhé.

Người yêu của bạn không đơn thuần chỉ là một vòng tay ngọt ngào ấm áp hay một thứ trang sức tô điểm cho vẻ đẹp của bạn đâu. Họ là một con người, họ sống, họ có cảm xúc, có suy nghĩ cũng như bạn.

Quá phụ thuộc

Hai bạn gần như ở bên nhau mọi lúc nhưng không có nghĩa là bạn phải là duy nhất của đối phương. Hãy nhớ rằng hai bạn là một cặp đôi, các bạn đi cùng nhau nhưng mỗi người là một cá thể riêng biệt và độc lập. 

Đối phương cũng có cuộc sống riêng và bạn chỉ là một phần trong đó; đồng thời, bạn là chính bạn và đối phương cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của bạn.

Hãy học cách tôn trọng cá tính của nhau vì đấy không chỉ là chìa khóa để hai bạn giữ gìn mối quan hệ mà quan trọng hơn hết là khiến mối quan hệ đó bền vững theo thử thách của thời gian.

Về bản chất thì sự chưa trưởng thành khi yêu luôn xuất hiện ở những cặp đôi mới bắt đầu yêu. Họ tìm hiểu và dung hòa cuộc sống của nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ mặn nồng thắm thiết mãi mãi vì ai thì rồi cũng sẽ phải trưởng thành và phải gánh vác những điều lớn lao hơn.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.