Dịch vụ quà vặt lại mọc như nấm trước cổng trường

GD&TĐ - Trước thềm năm học mới, khi các trường học bắt đầu mở cửa đón học sinh tựu trường thì nhiều hàng quà bán rong đeo bám các cổng trường từ đại học đến tiểu học, mầm non lại xuất hiện như nấm. 

Hàng quà vặt gần các cổng trường lại xuất hiện đón lõng đầu năm học
Hàng quà vặt gần các cổng trường lại xuất hiện đón lõng đầu năm học

Điều đáng nói, các dịch vụ ăn uống này hầu hết đều không được kiểm định chất lượng. Thêm vào đó, các đồ ăn, thức uống được tẩm ướp hương vị, màu mè sặc sỡ với giá cả “siêu rẻ” đã làm xiêu lòng không những các em học sinh mà ngay cả sinh viên cũng bị cuốn vào những món ăn cổng trường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hầu hết các cổng trường hiện nay đều là nơi mà dịch vụ hàng rong “đeo bám”. Chính vì vậy, quan trọng nhất trong thời điểm trước khai giảng năm học mới, các nhà trường cần phối hợp với chính quyền cơ sở xây dựng phương án nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng hàng rong cổng trường, đồng thời tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh về sự không an toàn của các thực phẩm trôi nổi trước cổng trường hiện nay…

Hàng quà di động lôi cuốn học sinh
 Hàng quà di động lôi cuốn học sinh
Nhiều sinh viên cũng bị hút bởi đồ ăn rẻ
Nhiều sinh viên cũng bị hút bởi đồ ăn rẻ 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...