Dịch Covid-19 giảm ở châu Âu nhưng “đặc biệt lo ngại" ở Trung và Nam Mỹ

Dịch Covid-19 giảm ở châu Âu nhưng “đặc biệt lo ngại" ở Trung và Nam Mỹ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua cho biết các ca mắc ở châu Âu tiếp tục giảm xuống và hôm qua châu lục này có “số ca mắc mới thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 3” – Giám đốc WHO Tedros cho biết. Tuy nhiên, ông cho biết WHO “đặc biệt lo ngại” về vùng Trung và Nam Mỹ nơi “nhiều nước đang chứng kiến đại dịch đang tăng tốc”.

Mỹ có 1.900.971 ca mắc, gồm 19.766 ca mới. Số ca tử vong là 109.098 ca gồm 1.039 ca mới. Chính quyền TT Trump đã chọn ra 5 công ty có khả năng cao nhất trong việc tạo ra vaccine Covid-19. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, trước đó cho rằng tháng 1 năm sau mới có vaccine và cần một năm để sản xuất.

Brazil có 577.413 ca, gồm 20.745 ca mới. Số ca tử vong là 32.117 ca, gồm 839 ca mới. Brazil sẽ là quốc gia đầu tiên bên ngoài nước Anh thử vaccine Covid-19 do ĐH Oxford phát triển và phối hợp với hãng dược phẩm AstraZeneca, ĐH liên bang Sao Paulo. 2.000 người Brazil sẽ tham gia thử vaccine này.

Các thành phố lớn nhất Brazil đã bắt đầu nới lỏng các quy định phong tỏa áp đặt từ giữa tháng 3. Trong khi đó, Sao Paulo dự đoán số ca mắc nCov tại bang này có thể cao gấp đôi vào cuối tháng 6. Cuối tháng 5, bang này (bao gồm thành phố Sao Paulo) báo cáo tổng số 109.698 ca mắc.

Anh có 279.856 ca mắc, gồm 1.871 ca mới. Số ca tử vong là 39.728, gồm 359 ca mới. Bộ trưởng Kinh doanh Alok Sharma đã dương tính với Covid-19 và tự cách ly. Ông đã có biểu hiện không khỏe khi phát biểu tại quốc hội Anh hôm qua. Ông Sharma đã toát mồ hôi và liên tục lau mặt bằng khăn tay rồi ôm trán trong bài phát biểu tại Hạ viện.

Nga có 432.277 ca, gồm 8.536 ca mới. Số ca tử vong là 5.215 ca, gồm 178 ca mới. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng chung nỗ lực tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với các ứng viên vaccine Covid-19 - Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết hôm qua.

Hà Lan có 46.733 ca mắc, gồm 86 ca mới. Số ca tử vong là 5.977 ca, gồm 10 ca mới: Chính phủ nước này tuyên bố sẽ cho phép công dân đi du lịch nước ngoài tới một loạt các nước châu Âu và sẽ cho phép khách du lịch tới Hà Lan. Chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 15/6. Tuy nhiên, chính phủ sẽ tiếp tục khuyên người dân không nên có chuyến đi không cần thiết tới Anh và Thụy Điển “vì nguy cơ về sức khỏe ở đó cao hơn”. Việc du lịch ra ngoài châu Âu “không được khuyến khích”.

Haiti có 2.507 ca mắc, 281 ca mới. Số ca tử vong là 48 ca, gồm 3 ca mới: WHO hôm qua cho biết đặc biệt lo ngại về đại dịch Covid-19 ở đây. Giám đốc điều hành các vấn đề y tế khẩn cấp Michael Ryan của WHO cho rằng ở đây “có hoàn cảnh đặc biệt với sự mong manh và thực tế là bệnh dịch gia tăng tại một dân số rất dễ bị tổn thương”.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Ấn Độ có 216.824 ca (9.633 ca mới), Peru có 178.914 ca (4.030 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 166.422 ca (867 ca mới), Iran có 160.696 ca (3.134 ca mới), Chile có 113.628 ca (4.942 ca mới), Mexico có 97.326 ca (3.891 ca mới), Singapore có 36.405 ca (569 ca mới)...

Theo Worldometers/CNN/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ