Nghệ An: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tuyển thêm lớp chuyên Toán, Tiếng Anh

GD&TĐ - Năm 2022, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) sẽ không còn tuyển sinh lớp chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên Ngoại ngữ (Anh – Nhật). Thay vào đó sẽ tăng thêm 1 lớp chuyên Anh, 1 lớp chuyên Toán.

Thí sinh dự tuyển vào lớp chuyên Tin học có thể thi môn chuyên là Toán hoặc Tin. 
Thí sinh dự tuyển vào lớp chuyên Tin học có thể thi môn chuyên là Toán hoặc Tin. 

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vừa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 với một số điều chỉnh so với các năm trước.

Theo đó, năm 2022, trường được giao 525 chỉ tiêu các lớp chuyên gồm: chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) năm 2021.
Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) năm 2021.

Với phương án tuyển sinh này, từ năm học 2022 – 2023, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ không còn lớp chuyên Khoa học tự nhiên và lớp chuyên Ngoại ngữ (Tiếng Anh - Tiếng Nhật) như trước đây.

Thay vào đó, nhà trường tuyển sinh thêm lớp chuyên Tiếng Anh 2 và chuyên Toán 2 với số lượng 35 em/lớp. Hình thức xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh dự thi các môn chuyên tương ứng hoặc có liên quan.

Cụ thể, lớp chuyên Toán 2 sẽ lấy 10 chỉ tiêu nguyện vọng 2 của môn Toán, 10 chỉ tiêu nguyện vọng 2 từ thí sinh thi chuyên Vật lý, 10 chỉ tiêu từ thí sinh thi chuyên Hóa học và 5 chỉ tiêu từ thí sinh thi chuyên Sinh học.  

Lớp chuyên Tiếng Anh 2 sẽ xét tuyển thẳng theo điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An. Trường hợp thí sinh có hộ khẩu ở địa phương khác phải có sự đồng ý của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Kỳ tuyển sinh năm nay, thí sinh phải trải qua 2 vòng sơ tuyển và thi tuyển. Vòng sơ tuyển, thí sinh phải đạt từ 5,5 điểm trở lên, được tính như sau: xếp loại hạnh kiểm khá trở lên (trong đó loại khá đạt 0,5 điểm, loại tốt đạt 1 điểm); xếp loại học lực 4 năm THCS trong đó loại khá được chấm 0,5 điểm/năm và loại giỏi được chấm 1 điểm/năm; xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên (trong đó, loại giỏi được 4 điểm, loại khá được 3 điểm).

Riêng thí sinh dự thi lớp chuyên tiếng Pháp đạt tổng điểm sơ tuyển từ 5 trở lên.

Ở vòng thi tuyển, sẽ kết hợp với điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức gồm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Đồng thời thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên nào, thì dự thi môn chuyên đó.

Riêng thí sinh dự tuyển lớp chuyên Tin sẽ thi môn Toán học Tin học. Còn lớp chuyên tiếng Nga sẽ dự thi môn chuyên là tiếng Anh. Thí sinh cũng có thể đăng ký nguyện vọng 2 đối với các lớp chuyên có chỉ tiêu.

Những thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật, thi tài năng cấp tỉnh, toàn quốc, khu vực, quốc tế sẽ được cộng điểm ưu tiên từ 0,5 – 3 điểm.

Thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dự kiến diễn ra vào ngày 10/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...