Hà Nội: Nâng cao ý thức an toàn phòng cháy cho học sinh, giáo viên

GD&TĐ - Đó là mục tiêu của buổi tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường THCS Yên Sở, quận Hoàng Mai được tổ chức mới đây dưới sự phối hợp của cán bộ công an quận.

Các cán bộ công an quận Hoàng Mai chụp ảnh cùng lãnh đạo Trường THCS Yên Sở tại buổi tập huấn.
Các cán bộ công an quận Hoàng Mai chụp ảnh cùng lãnh đạo Trường THCS Yên Sở tại buổi tập huấn.

Tuân thủ pháp luật về phòng cháy

Mới đây, Trường THCS Yên Sở đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó có tuyên truyền về kỹ năng phòng chống cháy nổ, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường. Tham dự buổi tập huấn là các cán bộ công an quận Hoàng Mai, công an phường Yên Sở. 

Tại đây, các cán bộ công an đã chia sẻ một số kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy. Cách nhận biết các nguy cơ về cháy nổ tại gia đình, trong trường học nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng đang tới gần. Do đó, việc sử dụng thành thạo bình chữa cháy tại chỗ cũng là một trong các nội dung quan trọng được tập huấn rất kỹ. Các em học sinh được lần lượt mời lên sân khấu để thực hành các thao tác để dập tắt một đám cháy nhỏ với bình chữa cháy cầm tay. 

Các em học sinh được cán bộ công an hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa cầm tay để dập tắt đám cháy nhỏ.
Các em học sinh được cán bộ công an hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa cầm tay để dập tắt đám cháy nhỏ.

Cô Đỗ Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của trường để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh cũng như giáo viên. Cụ thể ở đây là thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Các em học sinh được thực hành sử dụng bình chữa cháy dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công an quận nên rất thành thạo. Chúng tôi hi vọng, qua các hoạt động như lần này sẽ ngày càng bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng cho học sinh để các em được phát triển toàn diện". 

Khánh thành công trình măng non

Cũng theo cô Hiệu trưởng Đỗ Thu Hà, thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, chào mừng kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022),  Liên đội Trường THCS Yên Sở đã triển khai thực hiện công trình măng non “Nhà vệ sinh thân thiện”. 

Công trình được thực hiện tại 11 khu vệ sinh của nhà trường tại 2 dãy nhà A và B. Ngay từ ngoài cửa là những bức tranh tường đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi đã thu hút các em. Khi tiến vào phía trong, học sinh được thư giãn với màu xanh của cây cỏ, đặc biệt là các chậu cây có khả năng khử mùi, hút khí độc, tạo cho nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.

Công trình nhà vệ sinh thân thiện tại Trường THCS Yên Sở mới được khánh thành và đưa vào sử dụng.
Công trình nhà vệ sinh thân thiện tại Trường THCS Yên Sở mới được khánh thành và đưa vào sử dụng. 

Để giáo dục các em ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh chung, nhà trường trang bị lắp đặt hệ thống loa nhắc nhở với nền nhạc nhẹ du dương, hệ thống đèn chiếu sáng bật, tắt bằng cảm ứng vừa giúp tiết kiệm điện vừa tiện lợi đảm bảo an toàn cho học sinh. Từ khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng đến nay, khu nhà vệ sinh của trường luôn được chú ý đảm bảo vệ sinh. Mỗi nhà vệ sinh đều chuẩn bị đầy đủ giấy, nước rửa tay sát khuẩn. Toàn bộ khu nhà vệ sinh không có mùi hôi, luôn khô, sạch. 

Để giữ được công trình măng non luôn sạch đẹp, ngay từ những ngày đầu, nhà trường đã cho các Chi đội học tập nội quy, hướng dẫn các em cách sử dụng nhà vệ sinh một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, nhất là với các em học sinh lớp 6. Hàng ngày, các bác lao công luôn chú ý quét dọn, vệ sinh cẩn thận. Nhờ đó mà đến nay, mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” của Trường THCS Yên Sở vẫn luôn sạch đẹp như mới, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp của nhà trường.

"Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư sửa chữa, bổ sung thêm các công trình măng non khác gần gũi thân thiện với môi trường làm cho cảnh quan nhà trường ngày càng sáng - xanh - sạch – an toàn hơn. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo UBND quận, Phòng GD&ĐT cùng những mô hình triển khai của Quận Đoàn, Hội đồng Đội quận Hoàng Mai đã tạo nên những phong trào sôi nổi, thiết thực gắn liền với thực tế, phù hợp với lứa tuổi, tạo những sân chơi bổ ích cho học sinh" - cô Thu Hà nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...