ĐHQG TP.HCM hướng đến mục tiêu: “Tiên phong - Dẫn dắt - Nâng tầm quốc tế”

GD&TĐ - Theo PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐHQG TP.HCM, năm 2020 là năm ĐHQG TP.HCM khép lại Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2016-2020. Năm học 2020-2021 tập trung hướng đến mục tiêu: Tiên phong-Dẫn dắt- Nâng tầm quốc tế.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐHQG TP.HCM báo cáo tại hội nghị thường niên năm 2019
PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐHQG TP.HCM báo cáo tại hội nghị thường niên năm 2019

“Trong năm 2019, ĐHQG TP.HCM đã đứng tên trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới khi lọt vào top 701-750 bảng xếp hạng QS World 2020, thuộc top 66% đại học tốt nhất thế giới”- PGS.TS Huỳnh Thành Đạt thông tin tại Hội nghị thường niên năm 2019.

Tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và trên trường quốc tế;Năm học 2020-2021 đơn vị này chọn chủ đề là ‘Tiên phong - Dẫn dắt - Nâng tầm quốc tế’”.

Qua đó, trọng tâm năm học 2020-2021 ĐHQG TP.HCM sẽ  tập trung vào các hoạt động cơ bản như: đổi mới cơ chế, tạo điều kiện để các trường đại học thành viên phát huy quyền tự chủ đại học; nâng cao chương trình song bằng đại học, triển khai các chương trình đào tạo tích hợp đại học - thạc sĩ, nghiên cứu chiến lược…để ĐHQG TP.HCM tham gia các bảng xếp hạng uy tín; tăng cường công bố bài báo khoa học theo danh mục Scopus; đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng; gắn kết đại học và doanh nghiệp…

Tại hội nghị thường niên năm 2019, PGS.TS Vũ Hải Quân - Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG TP.HCM cũng cho biết: Hoạt động hội nhập giáo dục quốc tế năm 2019 của ĐHQG TP.HCM đã có nhiều thành công. Chuyến công tác của Giám đốc ĐHQG TP.HCM với 11 ký kết hợp tác các đại học tại Úc và New Zealand, Hàn Quốc đã mở ra rất nhiều cơ hội để ĐHQG TP.HCM nâng tầm vị thế của mình trên bản đồ thế giới.

“Các hoạt động hợp tác quốc tế này không chỉ giúp ĐHQG TP. quảng bá mô hình và thương hiệu của một đại học hàng đầu Việt Nam, mà còn tạo cơ hội giao lưu, nâng cao năng lực nghiên cứu, chất lượng đào tạo với các nền giáo dục tiên tiến của thế giới”- PGS.TS Vũ Hải Quân nói.

Năm 2019, ĐHQG TP.HCM cũng đã ghi nhận rất nhiều thành tựu vượt bậc trong công tác NCKH, chuyển giao công nghệ. Theo đó, trong 10 tháng năm 2019, ĐHQG TP.HCM đã công bố hơn 2.500 bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Trong đó, số bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín với hơn 600 bài, tăng 32% so với năm 2018.

Đề án thí điểm xây dựng Trung tâm Xuất sắc tại ĐHQG TP.HCM đã đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Thống kê đến tháng 10/2019 đã công bố được 25 bài báo với tổng điểm IF khoảng 85, trong đó 65% bài được đăng trên các tạp chí được xếp hạng Q1.

Đến tháng 9/2019, doanh thu chuyển giao công nghệ đạt bình quân hơn 83 tỉ đồng. Đến 31/10, tỉ lệ giải ngân trong hoạt động khoa học công nghệ đạt hơn 49% (6,413 tỉ đồng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...