ĐH Văn Lang: Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài

GD&TĐ - Ngày 10/12, Trường Đại học Văn Lang và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – thuộc Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam (Trung tâm KĐCLGD) đã làm lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ GD&ĐT. 

Đại diện nhà trường và Đoàn ĐGN tại lễ khai mạc
Đại diện nhà trường và Đoàn ĐGN tại lễ khai mạc

Tham dự buổi lễ có  PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD; GS.TSKH Bành Tiến Long – Trưởng đoàn ĐGN, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; TS Tô Thị Thu Hương – Thư ký; TS Phạm Văn Hùng – Thành viên thường trực; TS Lê Huy Tùng; PGS.TS Nguyễn Văn Uyên; về phía Trường Đại học Văn Lang có Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá và thành viên các tổ công tác chuyên trách, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu tại lễ khai mạc
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu tại lễ khai mạc

Theo PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, lễ bế mạc và ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức dự kiến tổ chức vào sáng ngày 13/12/2017. Kết quả của đợt khảo sát chính thức là cơ sở để nhà trường xác định điểm mạnh, điểm yếu; đề ra kế hoạch hành động để phát triển bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới. 

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, phát biểu tại buổi lễ

Ngày 22/11/2017, Trung tâm KĐCLGD và Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường. Từ ngày 9-13/12/2017, Trung tâm KĐCLGD và Đoàn ĐGN sẽ tiến hành khảo sát chính thức Trường Đại học Văn Lang theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ GD&ĐT. Để có được thông tin đa diện, đa chiều, đảm bảo độ tin cậy, trong 5 ngày khảo sát chính thức, Đoàn ĐGN sẽ nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn sinh viên, học viên cao học, cựu sinh viên, cựu học viên cao học, nhà tuyển dụng, giảng viên, chuyên viên, đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo của trường và khảo sát, tham quan cơ sở vật chất...

Quang cảnh hội trường diễn ra lễ khai mạc
Quang cảnh hội trường diễn ra lễ khai mạc

Năm 2006, ĐH Văn Lang là 1 trong 20 trường đại học đầu tiên trong cả nước tham gia hệ thống kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT. Năm 2009, Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận Trường Đại học Văn Lang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Năm 2016, toàn trường chuẩn bị cho quy trình kiểm định chất lượng lần thứ hai.  Sau khi nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của trường, Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đồng ý tiến hành đánh giá ngoài tại trường. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.