ĐH Huế: Hơn 2.600 tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế khai giảng trực tuyến

GD&TĐ - Chiều 24/10, hơn 2.600 tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 đặc biệt theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

TS. Đỗ Thị Xuân Dung - Phó Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Kinh tế.
TS. Đỗ Thị Xuân Dung - Phó Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Kinh tế.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế chúc mừng hơn 2.600 em đã vượt qua kỳ thi để trở thành những tân sinh viên của trường. Đây chính là bước ngoặt của cuộc đời các em và cũng là niềm tự hào, vinh dự của gia đình và thầy cô giáo.

Lãnh đạo nhà trường trao tặng khen thưởng cho các tân sinh viên.
Lãnh đạo nhà trường trao tặng khen thưởng cho các tân sinh viên.

“Tác động của đại dịch Covid - 19 đã làm thay đổi hình thức giảng dạy và học tập, chuyển từ học trực tiếp trên giảng đường sang học trực tuyến. Đòi hỏi các em phải có sự chuẩn bị về phương tiện học tập, sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia có trách nhiệm và hiệu quả tất cả các lớp học phần mà các em đã đăng ký. Trong quá trình học tập, các em cần chủ động tương tác với giảng viên để thảo luận.

Bên cạnh đó, để bảo đảm cho công tác tuyển sinh năm học mới, Trường Đại học Kinh tế đã thực hiện tuyển sinh trực tuyến và xem đây là cơ hội để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy", ông Hòa chia sẻ thêm.

Để động viên, khích lệ tinh thần học tập của các tân sinh viên, Giám đốc Đại học Huế đã trao Giấy khen và phần thưởng cho thủ khoa Ngô Hoàng Bảo Anh, K55 QTKD, Chương trình Tallaght.

Cũng trong dịp này, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã trao Giấy khen và phần thưởng cho 102 tân sinh viên đạt điểm cao của các ngành trong kỳ tuyển sinh Đại học Chính quy vào trường năm 2021.

Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế tuyển hơn 2.600 sinh viên. Với quy mô đào tạo hiện nay, trường có hơn 8.000 sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ