ĐH Đà Nẵng: Thi Sinh viên giỏi có sự tham gia của thí sinh là HS phổ thông

GD&TĐ - Sáng nay, (8/4), ĐH Đà Nẵng đã khai mạc kỳ thi Sinh viên giỏi ĐH Đà Nẵng năm 2018 với sự tham gia của 1.750 SV đến từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên và một số trường THPT trên địa bàn.

 GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng động viên thí sinh là HS THPT trước giờ thi chính thức
GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng động viên thí sinh là HS THPT trước giờ thi chính thức

Các thí sinh tham gia thi ở 24 môn thi thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau. Điểm mới của kỳ thi Sinh viên giỏi ĐH Đà Nẵng năm nay là có sự tham gia của HS các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng. Riêng thí sinh là HS phổ thông chỉ tham dự ở phần thi Ngôn ngữ lập trình.

Kỳ thi Sinh viên giỏi ĐH Đà Nẵng là kỳ thi truyền thống được tổ chức 2 năm/lần, nhằm mục đích phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng SV giỏi đại diện cho ĐH Đà Nẵng tham gia các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ