Đề xuất giám sát tối cao về vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em

GD&TĐ - Sáng 16/4, tiếp tục Chương trình phiên họp thứ 33, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2020.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020. Ảnh: Quang Khánh
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020. Ảnh: Quang Khánh

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo thông lệ, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội…

Về nội dung chuyên đề, trên cơ sở kết quả lựa chọn của đại diện các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các Ban của UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội trình UBTVQH 3 nội dung chuyên đề và đề nghị xem xét, lựa chọn 2 chuyên đề để báo cáo Quốc hội.

Cụ thể, chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Chuyên đề 2: Việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA). Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề nghị, không tiến hành giám sát chuyên đề 3 trong năm 2020. Ông cho biết, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIV đến nay, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã được chủ trì các chuyên đề giám sát Quốc hội và UBTVQH như: Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016; Giám sát của UBTVQH về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và cơ khí chế tạo. Bên cạnh đó, Ủy ban đã thực hiện chức năng giám sát theo phân công của Quốc hội, những năm qua, Ủy ban còn tổ chức nhiều chuyên đề giám sát cấp ủy ban về môi trường, biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt quan tâm tới môi trường trong xử lý chất thải. Các chuyên đề sau khi giám sát đều có báo cáo gửi Quốc hội, UBTVQH. Do đó, ông đề nghị nội dung chuyên đề 3 nên lùi sau thời điểm năm 2020.

Nhất trí với đề xuất của Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị nên lựa chọn chuyên đề 1 và chuyên đề 2. “Vấn đề bảo vệ trẻ em nên lựa chọn vì thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ xâm hại, bạo lực với trẻ em gây bức xúc dư luận. Mặt khác, chọn chuyên đề việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA) vì sau 5 năm, chúng ta đã kí nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, do đó nên nhìn nhận lại các hoạt động liên quan đến hội nhập kinh tế Việt Nam”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phân tích.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng bày tỏ nhất trí với việc lựa chọn chuyên đề 1 và chuyên đề 2. Tuy nhiên, với chuyên đề 1, bà đề nghị “lựa chọn lĩnh vực bảo vệ trẻ em nhưng nội dung giám sát liên quan đến hoạt động tư pháp và nếu được Quốc hội lựa chọn thì giao cho Ủy ban Tư pháp chủ trì”.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Quốc hội cần lên tiếng về vấn đề bảo vệ trẻ em. Tôi thống nhất chọn chuyên đề 1, tuy nhiên đây là lĩnh vực rộng, nên ở góc độ tư pháp, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ trẻ em thời gian qua”.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, hai chuyên đề nêu trên sẽ được trình ra Quốc hội để Quốc hội quyết định giám sát một trong hai chuyên đề. Chuyên đề còn lại sẽ do UBTVQH giám sát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ