Đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Báo Thanh niên ngày 15/6/2017 đưa tin về việc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố bảng xếp hạng toàn cầu về chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) 2017, Việt Nam đã vượt 12 bậc so với năm 2016, vươn lên xếp thứ 47/127 quốc gia, nền kinh tế. Đây là thứ hạng cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, làm rõ nguyên nhân góp phần Việt Nam tăng 12 bậc; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ