Đề nghị kỷ luật đối với nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đề nghị kỷ luật đối với nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Theo kết quả kiểm tra thì ông Tùng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; làm trái quy định của Luật Đất đai, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Nhận định những vi phạm, khuyết điểm của ông Hồ Thanh Tùng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, UBKT đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tùng.

Theo đó, năm 2016, khi ông Hồ Thanh Tùng khi còn là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đơn vị này và Đồn biên phòng Bình Ba đã cho công ty du lịch sinh thái cùng 3 hộ dân thuê gần 10.000 m2 đất quốc phòng đang được đơn vị quản lý để kinh doanh nhà hàng.

Việc làm trên trái với Quyết định 44/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng về quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh.

Sau khi vụ việc được phát hiện, Bộ đội biên phòng Khánh Hòa đã thu hồi toàn bộ diện tích đất và xử lý các cá nhân liên quan đến vụ việc trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.