Để con trai 3 tuổi nghịch, iPad của nhà báo bị khóa hơn... 47 năm

GD&TĐ - Trong khi nhiều bậc cha mẹ thường cho con mượn điện thoại hoặc máy tính bảng của họ, mới đây, một người đàn ông đã hoàn toàn bị sốc sau khi đưa iPad cho cậu con trai 3 tuổi.

Để con trai 3 tuổi nghịch, iPad của nhà báo bị khóa hơn... 47 năm

Evan Osnos, một nhà báo ở Washington DC (Mỹ), đã bị vô hiệu hóa iPad hơn… 25 triệu phút (hơn 47 năm) sau khi con trai anh liên tục nhập sai mật khẩu của thiết bị.

Nhà báo đến từ Mỹ bị vô hiệu hóa Ipad hơn 47 năm.
Nhà báo đến từ Mỹ bị vô hiệu hóa Ipad hơn 47 năm.

Ngay sau đó, anh Osnos đã lên Twitter mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Không có gì đáng ngạc nhiên, bài đăng của anh đã nhận được vô số câu trả lời hài hước.

Một người dùng cho biết: “Tôi sẽ đợi cho đến khi nó mở khóa”.

Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải tình huống tương tự, có một cách khá đơn giản để truy cập vào thiết bị.

Bạn vẫn có thể khôi phục lại thiết bị khi bị vô hiệu hóa (Ảnh minh họa).
Bạn vẫn có thể khôi phục lại thiết bị khi bị vô hiệu hóa (Ảnh minh họa).

Cách truy cập iPhone hoặc iPad bị vô hiệu hóa

1. Kết nối iPad hoặc iPhone với máy tính của bạn và mở iTunes

2. Trong khi thiết bị của bạn được kết nối, buộc khởi động lại thiết bị

3. Trên máy tính của bạn, một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu bạn “Khôi phục” hoặc “Cập nhật” thiết bị của bạn

4. Chọn “Khôi phục” và sau đó iTunes sẽ tải phần mềm cho thiết bị của bạn

5. Sau khi tải xong, bạn có thể thiết lập và sử dụng lại thiết bị của mình

Theo MSN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ