Đẩy mạnh hợp tác giáo dục với Indonesia và Myanmar

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Indonesia và Myanmar diễn ra từ ngày 22/8 đến 26/8, hai Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và với chính phủ hai nước đã được ký kết.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga và Thứ trưởng Bộ Giáo dục Myanma U Win Maw Tun ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa hai nước
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga và Thứ trưởng Bộ Giáo dục Myanma U Win Maw Tun ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa hai nước

Tại nước Cộng hòa Indonesia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Indonesia. Đây là văn bản thay thế Bản ghi nhớ đã được ký giữa hai Chính phủ vào năm 2005 nhằm phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, phù hợp với mong muốn tiếp tục hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai chính phủ.

Mục tiêu của Bản ghi nhớ là tăng cường, thúc đẩy và phát triển hợp tác trong về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giữa hai nước. Trong đó, tập trung vào một số nội dung hợp tác chính như sau: Thúc đẩy hợp tác kết nối giữa các cơ sở giáo dục; đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; hợp tác về đánh giá giáo dục; nghiên cứu và lập kế hoạch giáo dục; lãnh đạo và quản lý giáo dục; thiết kế và xây dựng chương trình và nnhững nội dung khác phù hợp với nhu cầu và điều kiện của hai bên.

Tại nước Cộng hòa Liên bang (CHLB) Myanmar, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Giáo dục Myanma U Win Maw Tun thay mặt Chính phủ CHLB Myanmar đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa hai nước. Mục tiêu của Bản ghi nhớ là tạo khuôn khổ đồng thời thúc đẩy hơn nữa giao lưu, trao đổi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, củng cố và tăng cường trao đổi và hợp tác giáo dục giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. 

Trong đó nội dung hợp tác chính bao gồm: Kết nối và trao đổi giữa các cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; trao đổi tất cả các hình thức tài liệu liên quan đến giáo dục; trao đổi thảo luận thông qua các cuộc họp, hội thảo, triển lãm, hội nghị, thăm quan học tập của học sinh, sinh viên; hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học của hai nước; nghiên cứu khả năng chuyển đổi tín chỉ và các chương trình tương tự giữa các cơ sở giáo dục đại học được công nhận của hai Bên và khả năng công nhận lẫn nhau văn bằng; hỗ trợ trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm về chính sách giáo dục và những lĩnh vực hợp tác khác theo nhu cầu và điều kiện của hai bên.

Cũng theo các Bản ghi nhớ, Bộ Giáo dục của các nước sẽ thành lập nhóm công tác chung để lập kế hoạch và triển khai các hoạt động được đề ra ở trên. Việc ký kết hai Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam với Indonesia và Myanma nói riêng và với cộng đồng các nước ASEAN nói chung. 

Theo Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ