Thời tiết nóng ấm có tiêu diệt được Covid-19 không?

GD&TĐ - Mặc dù Covid-19 không sống tốt ở vùng khí hậu nóng ấm, nhưng nhiệt độ mùa hè nóng nực không ảnh hưởng đến nó. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng bạn có thể nhiễm Covid-19 bất kể thời tiết nắng nóng hay mát mẻ.

Thời tiết nóng ấm có tiêu diệt được Covid-19 không?

WHO cảnh báo: “Việc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao hơn 25°C không ngăn ngừa cũng như không chữa khỏi bệnh Covid-19. Để bảo vệ bản thân, hãy đảm bảo rằng bạn vệ sinh tay thường xuyên, cẩn thận, đúng cách và tránh chạm vào mắt, miệng và mũi”.

Tổ chức này cũng cho biết không có bằng chứng về mối liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và sự xuất hiện hoặc lây truyền của Covid-19. WHO cũng cho biết thêm: “Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng gián tiếp đến phản ứng của Covid-19 vì nó làm suy yếu các yếu tố quyết định môi trường đối với sức khỏe và gây thêm căng thẳng cho các hệ thống y tế”.

Cũng theo WHO, hầu hết các bệnh truyền nhiễm mới đa số các đại dịch gần đây, đều bắt nguồn từ động vật hoang dã và đã có bằng chứng là tác động tiêu cực ngày càng tăng của con người đối với môi trường tự nhiên có thể khiến dịch bệnh phát sinh. Vì vậy, tăng cường hệ thống y tế, cải thiện giám sát bệnh truyền nhiễm ở động vật hoang dã, vật nuôi và con người, đồng thời bảo vệ nhiều hơn đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên sẽ làm giảm nguy cơ bùng phát các bệnh mới khác trong tương lai.

Theo timeslive.co.za

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ