Dạy học ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ chính sách gì?

GD&TĐ - Ngày 26/6/2014 Thủ tướng đã ký Quyết định số1049 công nhận 3.815 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, trong đó có xã chúng tôi đang đang công tác. Vậy chúng tôi là sẽ được hưởng chế độ chính sách gì? – Đỗ Diễn (bacdo1965@gmail.com).

Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet

* Trả lời:

Căn cứ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu bạn là giáo viên đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước công nhận thì bạn sẽ được hưởng các chế độ chính sách được quy định tại Nghị định trên.

Cụ thể: Bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại các Điều 4, 5,6,7,8,9,10 của Nghị định này.

Ngoài ra, bạn sẽ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó (theo Điều 3 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.